Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-2-2016] Ngày 26 tháng 1 năm 2016, ông Lật Tùng Xuân cùng bốn học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc bị cảnh sát Thành Quan bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ông cùng một học viên nam khác hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Phì Hương.

Cán bộ trại tạm giam luôn tìm cách ngăn không cho luật sư của ông gặp mặt.

Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2016, luật sư của ông Lật đến trại tạm giam, nhưng họ bảo là phải thông báo cho Đồn Công an Thành Quan thì mới cho ông gặp thân chủ của mình.

Sau đó, họ bảo ông còn phải trình hồ sơ vụ án của thân chủ của ông cho cảnh sát. Sau khi ông chuẩn bị xong các tài liệu theo yêu cầu để nộp cho cảnh sát Thường Kiến Huy, lính canh vẫn không cho ông gặp ông Lật.

Vị luật sư quay trở lại trại tạm giam vào chiều ngày 5 tháng 2 và một nữ lính canh nói rằng Đồn Công an Thành Quan yêu cầu ông phải viết tuyên bố rằng “Pháp Luân Công là tà giáo” thì mới cho ông gặp ông Lật.

Ông từ chối làm theo yêu cầu của họ và đề nghị được gặp cấp trên của cô ta. Ông cũng gọi điện đến đường dây nóng của thị trưởng thành phố để khiếu nại đồn cảnh sát và trại tạm giam này.

Giám đốc trại tạm giam là Liên Ngọc Hà cuối cùng đã gặp luật sư và nói rằng ông cần phải trao đổi với đồn cảnh sát để sắp xếp buổi gặp mặt thân chủ của mình. Ông ta nói rằng luật sư có thể quay trở lại để gặp ông Lật vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, vị luật sư này cố gắng gọi điện cho giám đốc Liên, nhưng ông ta không trả lời điện thoại của ông.

Ngày 16 tháng 2 năm 2016, luật sư của ông Lật lại yêu cầu được gặp mặt thân chủ một lần nữa. Một cán bộ trại tạm giam đã duyệt cho lần gặp mặt này, nhưng một lính canh đột nhiên trì hoãn buổi gặp mặt và nói rằng họ cần phải trao đổi thêm với Cục Công an Thành phố Hàm Đan trước đã.

Cuối cùng, họ bảo vị luật sư quay lại vào ngày hôm sau.

Sau khi nộp đơn khiếu nại các cán bộ trại giam và những người liên quan, cuối cùng, sáng ngày 18 tháng 2 năm 2016, vị luật sư này cũng gặp được ông Lật trong trại tạm giam.

Các bên tham gia bức hại ông Lý:

  • Phan Kỷ Cường, Cục trưởng Cục Công an huyện Phì Hương: +86-310-8557801, +86-13903100180
  • Diêm Diễm Dân, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Phì Hương: +86-13315065168
  • Điền Kính Tân, Trưởng Phòng 610 Huyện Phì Hương: +86-310-8555876, +86-13932004899
  • Liên Ngọc Hà, Giám đốc trại tạm giam Huyện Phì Hương: +86-13730060928
  • Vương Lỗi, Viện trưởng Viện Kiểm sát Huyện Phì Hương: +86-13513309888
  • Lý Bảo Lôi, Viện trưởng Tòa án Huyện Phì Hương: +8613930026896

Bài viết liên quan:

Gia đình của nguyên cục phó Cục Công an Hàm Đan kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/25/324610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/26/156043.html

Đăng ngày 12-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share