[MINH HUỆ 02-06-2009] Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 25 – 5-2009, các viên chức từ Sở cảnh sát vùng Phổ Đà và Phòng 610 bắt bà Linh 78 tuổi đi ra ngoài nhà của bà, sau đó lục soát nhà bà, lấy của bà cái điện thoại cầm tay, máy điện toán, và máy in, và giam bà trong hơn 30 giờ đồng hồ. Chúng thả bà ra sau khi phạt bà số tiền 2000 nhân dân tệ, và tuyên bố rằng chúng sẽ đặt bà dưới sự ‘nghiêm quản’ trong một năm.

Cũng sáng hôm đó, các viên chức này đã bắt bà Quá tại nhà bà ở tại vùng láng giềng Gia Mỹ phường, trên con đường Đồng Xuyên. Bà Quá vào khoảng bảy mươi tuổi và chỉ mới vừa ra khỏi nhà thương. Cảnh sát lục soát nhà bà, giam bà, và sau đó đi đến lục soát nhà của hai người em gái của bà nằm tại khu thứ bảy thuộc làng Chân Quang Tân trên đường Đồng Xuyên. Hai người em gái của bà Guo, bà Quá Nguyệt Phân và bà Quá Nguyệt Phương, đều vào khoảng sáu mươi, và đây là lần thứ hai họ bị bắt và giam. Cả hai đều đã bị hai năm lao động cưỡng bức.

Một học viên khác, bà Ứng Ngọc, vào khoảng ba mươi, đi thăm bà Quá Nguyệt Phương ngày 25-5 và bị bắt với bà. Các viên chức cố lục soát nhà bà, nhưng chúng bị gia đình bà ngăn cản. Các viên chức xấu xa này ra lệnh cho người làm khóa Cao Khải và các người khác mở tung cửa nhà bà vào lúc 10 giờ tối ngày hôm đó và lục soát nhà bà. Một học viên khác, bà Uông Nhân Hương, cũng bị bắt trong khi đi thăm bà Quá Nguyệt Phương sáng ngày 25-5.

Bà Uông Nhân Hương là vào khoảng sáu mươi, và đây là lần thứ tư mà bà bị bắt. Chồng bà cương quyết chống lại với cảnh sát trong khi chúng lục soát nhà họ. Cảnh sát hăm dọa bắt luôn ông. Cả năm người học viên kể trên đều bị giam tại nhà tù vùng Phổ Đà.

________________________________________

Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/2/202051.html
Bản tiếng Anh tại https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/15/108329.html
Đăng ngày: 24-06-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share