[MINH HUỆ 30-11-2007]

[Ghi chú: Sau đây là một bản vắn tắt của một bài dài hơn và chi tiết hơn đã đăng trên mạng Minh Huệ (Hán ngữ)]

Sau đây là thống kê ghi lại các tội ác mà chính quyền tại thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc, đã phạm phải trong việc đàn áp các học viên địa phương. Mặc dù với mức độ của những tội ác đó, chúng mới chỉ đại biểu cho những gì đã được báo cáo đến hôm nay. Quy mô thật sự của cuộc đàn áp kỳ thật vượt rất xa.

Trong tám năm qua, 15 học viên địa phương đã bị bức hại đến chết. Có 354 cuộc bắt bớ bất hợp pháp, 810 cuộc giam giữ, 24 học viên bị kêu án tù, 30 bị kêu án đi các trại lao động cưỡng bách, và 343 khóa tẩy não đã được tổ chức. Mười lăm học viên nằm trên danh sách bị truy nã, và 363 nhà của học viên bị khám xét. Tiền bạc mà cảnh sát tịch thu lên đến 304.489 nhân dân tệ. Tiền phạt trên các học viên tổng cộng 1.796.012 nhân dân tệ, và số tiền bị tống tiền là 111.849 nhân dân tệ. Năm mươi sáu học viên bị buộc phải bỏ nhà và đi lang thang để tránh bị bắt, năm người bị buộc ly dị, và 19 người bị đuổi khỏi trường học hoặc sở làm.

Các tài sản bị cướp bao gồm bốn máy TV, 15 máy thâu băng, hai máy điện toán, năm xe máy dầu, một máy làm ruộng, sáu xe đạp, bốn máy VCR, ba xe ba bánh, một két sắt, bốn máy VCD, một máy MP3, bốn túi áo quần mới, và nhiều giấy tờ cư trú, thẻ cá nhân, giấy kết hôn, bằng lái xe và một số vật dụng hằng ngày.

Các ví dụ khác về sự đàn áp mà các học viên phải chịu là sự tra tấn, hạ phẩm giá, chặn tiền lương, và bị đi bêu xấu trên đường phố, quá nhiều ví dụ để có được một bản danh sách đầy đủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/30/167405.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/26/92491.html
Đăng ngày: 23-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share