[MINH HUỆ 19-8-2007] Nhà tù Tân Giang là nhà tù nữ Chuansi trước đây, vị trí tại Làng Đại Bảo, quận Hắc Long Giang, thành phố Thành Độ. Nhà tù này dùng các phương pháp bất thường để tra tấn các học viên. Các lính canh trong nhà tù này không đánh đập hoặc trách mắng các học viên, nhưng các học viên kiên định là bị giam trong một căn phòng nhỏ. Nếu họ từ chối ‘chuyển hóa’, họ sẽ bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài và sẽ không được phép có liên lạc với ai khác ngoài các lính canh mà đang ‘giúp giáo huấn’ họ. Các lính canh dùng các quan niệm gạt gẫm và méo mó để làm suy xụp ý chí của các học viên kiên định và làm cho họ buông bỏ chánh tín của họ, như vậy họ sẽ chấp nhận ‘chuyển hóa’. Trong tù, những ai mà không chấp nhận ‘chuyển hóa’ là không được phép đọc bất cứ sách Đại Pháp nào. Nếu người nào chấp nhận ‘chuyển hóa’, họ sẽ có thể đọc sách Đại pháp mà đã bị đóng dấu bởi ĐCSTQ.

Học viên Cô Lý Hiểu Vũ, một cựu giáo viên tại trường tiểu học Giải Bắc tại thành phố Thành Đô, vẫn còn bị giam trong nhà tù thứ ba vì kiên định của cô trong đức tin của cô nơi Đại Pháp. Cô không được phép gặp ai bên thế giới bên ngoài.

Học viên cô Chúc Nghệ Phương tại thành phố Quảng Nguyên vẫn còn bị giam tại nhà tù thứ sáu. Vì đức tin kiên định của cô nơi Đại Pháp, gia đình cô không được phép đi thăm cô. Lần đầu tiên bị giam tại Nhà tù Quảng Nguyên và bị tra tấn tàn bạo. Tiếp đó Cô bị chuyển đến nhà tù trong một xe cứu thương và mang đi trên cáng. Vì cô tuyệt thực để phản đối sự tra tấn, cô trở nên rất ốm. Hai chân cô không lớn hơn cánh tay cô. Một học viên khác bị giam trong nhà tù số sáu là cô Tang Dan từ thành phố Trùng Khánh. Cô vào khoảng 27 hoặc 28 tuổi. Cô bị tra tấn liên tiếp từ khi cuộc khủng bố bắt đầu năm 1999, đã bị giam trong ba năm, và bây giờ bị kết án bất hợp pháp năm năm tù.  Các phương pháp mà nhà tù  dùng để tra tấn các học viên là vô cùng tế nhị và không dễ gì nhận ra được.Bằng phương pháp cô lập các học viên khỏi thế giới bên ngoài này trong thời gian lâu và kết quả là họ có thể phát triển một tâm lý méo mó là lệ thuộc vào các lính canh.

Xin hãy phát chính niệm mạnh mẽ để tăng cường ý chí của các bạn đồng tu và hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, như vậy các bạn tu có thể bước đi tốt trên con đường Chính Pháp an bài bởi  Sư phụ và thóat khỏi động quỉ càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/19/161154.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/1/89132.html
Đăng ngày: 24-06-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share