[MINH HUỆ 17-05-2009] Cháu mới 9 tuổi. Cháu là một em bé mồ côi và không còn ai chăm sóc cho cháu. Vào năm 2001, mẹ cháu bị bức hại đến chết bởi công an từ Phòng 610 và nhóm An ninh quốc gia huyện Gia Hòa, vì mẹ cháu là đệ tử Pháp Luân Công. Mẹ cháu qua đời trước khi cháu nhìn thấy mẹ. Hiện nay, ba cháu, là Tiếu Tự Tiên đang bị giam tù trong trại của các ông. Ba cháu không làm gì sai trái cả. Ai cũng nghĩ ba cháu là một người tốt. Xin đừng tra tấn ba cháu nữa.

Thầy giáo của cháu dạy rằng nhà tù là để giam tội phạm. Ba cháu không những chưa bao giờ phạm luật, mà còn là một thầy giáo tốt ở trường của ba cháu. Vậy tại sao lại giam ba cháu? Có phải thầy giáo của cháu nói dối không? Hay, các ông là những người nói dối?

Con gái của ba Tiếu Tự Tiên, Tiếu Tịnh Tịnh
10-5-2009

Tin thêm

Đệ tử Pháp Luân Công, anh Tiếu Tự Tiên là một thầy giáo xuất sắc tại trường trung học Thạch Kiều, huyện Gia Hòa, tỉnh Hồ Nam. Anh đã bị bắt một cách bất hợp pháp ba lần bởi những nhân viên tại Phòng 610 và nhóm An ninh Quốc gia huyện Gia Hòa, và bị đưa đi trại cưỡng bức lao động Tân Khai Phố, tỉnh Hồ Nam để bức hại. Trong nửa năm đầu 2006, sau khi được trả tự do từ trại cưỡng bức lao động, trường trung học nơi anh dạy đã đuổi việc anh vì anh không chịu viết thư “bảo đảm”. Kết quả là, Tiếu Tự Tiên mất việc.

Mẹ của Tiếu Tịnh Tịnh, La Xảo Hồng, là một cô giáo tại huyện Gia Hòa, tỉnh Hồ nam. Cô tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Vào năm 2001, sau khi đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Bắc kinh, cô bị bắt tại nhà bởi công an từ Phòng 610 địa phương, cùng với Vương Thủy Thanh. Khi cô bị bắt, chỉ có mẹ chồng cô và con gái cô mới 2 tuổi có mặt tại nhà. Công an của ĐCSTQ đã xúc phạm cô và bắt giam trái phép cô mấy tháng ở các tỉnh khác. Vào ngày 5-12-2001, La Xảo Hồng bị bức hại cho đến chết. Cô chỉ mới 28 tuổi.

Chồng của cô La, Tiếu Tự Tiên, từ chối không chịu hợp tác với công an An ninh Quốc gia ký tên vào việc đồng ý rằng vợ anh bị chết là do bị biến chứng của bệnh động kinh. Vì thế, anh bị giam tại trại giam Gia Hòa hơn 9 tháng. Trong năm 2007, anh lập gia đình lại tại huyện Tập Thủy, tỉnh Quý Châu với cô Ngũ Sanh Anh từ Hồng Kông. Trước kỳ Thế vận hội 2008, ĐCSTQ gia tăng bức hại Pháp Luân Công. Vào ngày 12-7-2008, Tiếu Tự Tiên và Ngũ Sanh Anh lại bị bắt bởi công an từ đồn công an làng Nhị Lang và giam tại trại giam Tập Thủy. Vì Ngũ Sanh Anh đang có thai, cô đã được trả về vào ngày 17-7-2008, sau khi bị giam trong 5 ngày. Tiếu Tự Tiên bị kết án năm năm tù. Hiện nay, anh bị giam tại trại giam Đô Quân, tỉnh Quý Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/17/201077.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/25/107705.html
Đăng ngày: 22-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share