[MINH HUỆ 08-08-2007] Hai học viên ông Tào Đông và ông Từ Phong đều đang bị tra tấn tàn bạo tại nhà tù thứ ba tỉnh Cam Túc (cũng được gọi là nhà tù Thiên Thủy). Họ bị nhốt trong hai phòng giam riêng để tẩy não, với mỗi phòng chứa 4-5 tù nhân và theo dõi họ sát xao và tra tấn họ. Ông Tào Đông và ông Từ Phong cả hai đều rất yếu. Chúng tôi kêu gọi dân chúng theo dõi tình trạng của họ và hành động để cứu họ.

Ông Tào Đông gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Châu Âu Edward McMillan-Scott ngày 21 tháng 5 năm 2006. Ông cung cấp chứng cớ sự khủng bố tàn bạo bằng diễn tả các kinh nghiệm của vợ ông và các học viên Pháp Luân Công khác. Chỉ hai giờ sau buổi gặp mặt, ông bị các viên chức quốc phòng bắt. Ông Tào Đông bị chuyển đến tỉnh Cam Túc, đội quốc phòng vào tháng 9 năm 2006. Ngày 8 tháng 2 năm 2007, ông Tào bị kêu án năm năm tù và bị đưa đến nhà tù Thiên Thủy vào tháng 5 năm 2007.

Ngày 21 tháng 8 năm 2002, ông Từ Phong bị bắt trong khi ông giảng rõ sự thật với dân chúng tại thành phố Qingyang, tỉnh Cam Túc. Sau này ông bị kết án mười bốn năm rưỡi tù bởi Tòa án quận Tây Phong tại thành phố Khánh Dương. Ông bị cầm tù tại nhà tù Đại Sa Bình và nhà tù Định Tây. Ngày 14 tháng 12 năm 2005, ông bị chuyển với một học viên khác, ông Lưu Chí Vinh, đến nhà tù Thiên Thủy. Trong không đầy một tháng, ông Lưu Chí Vinh bị tra tấn đến chết (xem https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/19/69135.html). Ông Lưu rất khỏe mạnh vào khoảng 40 tuổi, nhưng cơ thể ông trở nên đầy vết bầm, và ở một gốc mắt của ông bị thương trầm trọng.

Các phương pháp tra tấn dùng tại nhà tù Thiên Thủy rất tàn độc, và các lính canh dùng tất cả sức của họ lên mình ông Tào Đông và ông Từ Phong. Ban hành chính nhà tù cũng dùng tiền mua chuộc lính canh để tẩy não các học viên này, và họ thưởng 10 000 đồng nếu một học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định mà bị tẩy não thành công. Trong số các lính canh được chỉ định đặc biệt để tẩy não các học viên là Lưu Giang Đào (nam), Trương Kiến Hoa (nam), Trương Quân (nam), và Đổng Thự Đường (nam).

Ban hành chính nhà tù cách biệt riêng các học viên và dùng các tù nhân khác để tra tấn họ. Các tù nhân này phần đông là những kẻ giết người, cướp của, và tù nhân bị tù chung thân. Có năm trong số các tù nhân đó được cắt đặt quanh ông Tào Đông và bốn người quanh ông Từ Phong. Ông Tào và ông Từ cả hai đều trong tình trạng bao vây khó khăn, và họ rất yếu do vì sự tra tấn bất nhân.

Chúng tôi xin kêu gọi người dân thế giới theo dõi tình cảnh của ông Tào Đông và ông Từ Phong và cứu giúp họ!

Người có địa chỉ liên hệ: Giám đốc nhà tù thành phố Thiên Thuỷ, Nguỵ Hưng Cương (nam)

Phó phòng Sở Chí Dũng (nam) Bí thư Đảng Ủy Trịnh Nghiêm Hải (nam): 86-938-8279097.

Chủ tịch bệnh viện nhà tù Trương Tây Bình (nam).

Phó chủ tịch nhà tù Lưu Giang Đào (nam, tra tấn tàn ác gần như tất cả học viên bị cầm tù): 86-13139382077 (Di động)


Bản tiếng Hán tại https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/8/160452.html
Bản tiếng Anh tại https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/13/88569.html
Đăng ngày: 24-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share