[MINH HUỆ 25-05-2009] Chín học viên Pháp Luân Công tại thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam bất hợp pháp, và bốn người trong số họ bị giam bên ngoài thành phố Phượng Thành.

Ngày 9 tháng hai 2007, ông Trương Khánh Quý bị cảnh sát từ Sở công an thành phố Đông Cảng bắt. Hai tháng sau, ông Trương bị đưa đến Trại lao động cưỡng bách Bản Khê. Vào tháng mười một 2007, Sở công an thành phố Đông Cảng và Trại lao động cưỡng bách Bản Khê chuyển ông đến nhà tù Đông Cảng. Ngày 25 tháng mười hai 2007, ông Trương bị kêu án bất hợp pháp sáu năm tù tại nhà tù Bản Khê bởi tòa án Đông Cảng. Ngày 8 tháng năm 2008, ông Trương bị bí mật chuyển đến trung tâm giáo dục pháp luật (một trại tẩy não) tại thị trấn Bình La của thành phố Thẩm Dương.

Ngày 15 tháng mười một 2005, bà Mã Dục Tân bị cảnh sát từ Sở cảnh sát Đại Bảo bắt. Ngày 20 tháng hai 2006, một quan tòa của tòa án thành phố Phượng Thành kêu án bà Mã 5 năm tù và đưa bà đi nhà tù nữ thành phố Thẩm Dương.

Ngày 3 tháng bảy 2006, cảnh sát Phượng Thành bắt bà Lưu Mai Anh. Một quan tòa tòa án Phượng Thành kêu án bà ba năm rưỡi. Bà Lưu bây giờ bị giam tại nhà tù nữ Thẩm Dương.

Bà Vương Xuân Trân là từ thị xã Hồng Kỳ thành phố Phượng Thành. Ngày 15 tháng mười một 2008, cảnh sát từ Sở cảnh sát Hồng Kỳ bắt bà và đưa bà đi trại lao động cưỡng bách Mã Tam Gia tại Thẩm Dương với thời hạn một năm.

Vào chiều ngày 23 tháng ba 2008, cảnh sát từ Đội an ninh quốc gia của thành phố Phượng Thành bắt các học viên Vương Thư Thành và Hách Bình tại nhà của Vương. Cảnh sát cũng tịch thu một máy tính và một máy in. Chính quyền đầu tiên kêu án Vương Thư Thanh một năm lao động cưỡng bách. Nhưng Phòng 610 Phượng Thành và Ban chính trị và luật pháp Phượng Thành hợp tác để gia tăng bản án của Vương. Ngày 24 tháng mười hai 2008, tòa án Phượng Thành kêu án Vương Thư Thanh đến ba năm tù tại nhà tù Phượng Thành. Học viên Hách Bình bị kêu án một năm và cũng bị giam tại nhà tù Phượng Thành.

Ngày 15 tháng mười một 2008, cảnh sát từ Sở cảnh sát Hồng Kỳ bắt bà Lưu Ngân Phượng và bà Lãnh Đông Mai từ thị xã Hồng Kỳ, thành phố Phượng Thành. Bà Lưu bị đưa đi Nhà tù Đan Đông. Tòa án Phượng Thành kêu án bà Lưu ba năm và đưa bà đi nhà tù Phượng Thành. Bà Lãnh Đông Mai bị đưa đi nhà tù Đông Cảng. Nơi đó, bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự đàn áp. Một khối u được tìm thấy trên chân bà trong lúc khám sức khỏe, nhưng bà vẫn bị kêu án bốn năm tại nhà tù Phượng Thành. Vì bị đưa đi nhà tù, bệnh suyễn của bà Lãnh tái phát nặng.

Ngày 9 tháng ba 2009, nhân viên từ Đội an ninh quốc gia của Sở công an thành phố Phượng Thành bắt học viên Lương Vận Thành. Lương bị kêu án đến hai năm lao động cưỡng bách tại Nhà tù Phượng Thành. Nơi đây, Lương Vận Thành bị tra tấn nghiêm trọng. Cảnh sát sau này chuyển Lương Vận Thành đến nhà tù Phượng Thành. Ngày 14 tháng tư 2009, Lương Vận Thành bị đưa đi trại tẩy não Phủ Thuận và bị khủng bố cho đến khi mắt của Lương bị giảm xuống chỉ còn hai phần mười. Lương Vận Thành bị đưa trở lại Nhà tù Phượng Thành.

Điện thoại nhà tù Phượng Thành:

Văn phòng chính: 86-415-8269377
Giám đốc của nhà tù Phượng Thành
Đằng Tiên Xuân: 86-415-8266557, 86-415-8122070, 86-13941562559


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/25/201565.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/15/108320.html
Đăng ngày: 19-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share