Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-3-2016] Bốn học viên Pháp Luân Công mới đây đã bị bắt giữ phi pháp vì treo biểu ngữ chúc mừng năm mới có thông điệp về Pháp Luân Công. Một trong số các học viên đó là bà Vương Tư Vinh, mẹ của một công dân Mỹ, cô Từ Nhuận Đào, một học viên Pháp Luân Công ở Washington, D.C.

Bốn học viên này đã treo biểu ngữ vào ngày 8 tháng 2 năm 2016 tại khu vực Vương Đính Đê, tại đó họ đã bị camera giám sát ghi lại hình ảnh và sau đó bị bắt giữ bởi các biểu ngữ có chứa thông điệp về Pháp Luân Công.

Bốn học viên bao gồm và Vương Tư Vinh, bà Lý Tiểu Hà cùng con gái Lý Tiểu Tiểu, và ông Hình Vỹ.

Trong đó, bà Vương Tư Vinh đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 2 và bị giam giữ tại Trại tạm giam Nam Khai.

Con gái của bà hiện đang sống tại Mỹ vô cùng lo lắng cho tình hình của mẹ mình. Ở Washington D.C., cô cùng các học viên khác đang nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về vụ việc bắt giữ phi pháp mẹ mình và kêu gọi các chính phủ trên thế giới lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hai người trong số đó là bà Lý Tiểu Hà và con gái Lý Tiểu Tiểu bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 2.

Bà Lý Tiểu Hà từng bị giam giữ phi pháp trong một trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Con gái Lý Tiểu Tiểu của bà là một sinh viên đại học, đã phải chịu nỗi đau đớn vô hạn khi mẹ cô bị đưa đi. Đến giờ, một học kỳ mới đã bắt đầu, nhưng Lý Tiểu Tiểu vẫn không thể quay lại trường học.

Còn ông Hình Vỹ bị bắt giữ ngày 22 tháng 2. Cha mẹ ông đều đã 80 tuổi và rất cần sự quan tâm chăm sóc hàng ngày của con cái. Mẹ ông thường xuyên bị ốm và mất ngủ. Hiện ông Hình đã bị bắt giữ và nhà ông bị lục soát, cha mẹ ông vô cùng lo lắng cho con trai mình.

Những biểu ngữ mang thông điệp tốt lành nhân dịp Tết Nguyên đán

Vào ngày 8 tháng 2 năm 2016, nhân dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc, nhiều người dân đi qua các cây cầu quanh khu vực Vương Đính Đê đã nhìn thấy các biểu ngữ với những lời chúc tốt lành nhân dịp năm mới từ các học viên Pháp Luân Công.

Các biểu ngữ có các thông điệp như: “Đệ tử Đại Pháp chúc mừng năm mới mọi người ở Thiên Tân!”, “Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và “Thiện đãi Pháp Luân Đại Pháp, Trời ban hạnh phúc bình an!”.

Các bên tham gia vào vụ bức hại:

Phòng 610 Nam Khai và Đội An ninh Nội địa Nam Khai: Vương Hồng Thủy: +86-13011300682 (di động)

Đồn Cảnh sát Vương Đính Đê khu Nam Khai: +86-10-27601528

Tin liên quan: Biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/4/324924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/6/155809.html

Đăng ngày 22-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share