Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-2-2016] Bà Cung Ngọc Quần, 73 tuổi, một giáo sư đại học đã nghỉ hưu ở thành phố Vũ Hán bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 2 năm 2016 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Đêm hôm đó, bà đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não hẻo lánh.

Bị bắt giữ suốt dịp Lễ hội Đèn lồng Trung Hoa

Có người đã báo cáo bà Cung với cảnh sát khi bà đang giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công và phân phát các cuốn sách chân tướng ở khu dân cư Mai Uyển tại Vũ Hán. Cảnh sát Chu Ứng Quốc đã lừa bà Cung, nói rằng nếu bà ký tên vào một thỏa thuận thông báo cho gia đình bà thì bà sẽ được thả ra do tuổi đã cao. Thay vào đó, bà đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não hẻo lánh ngay tối hôm đó, và gia đình bà không hề được thông báo [sự việc này].

e06de2fe6077d1188b37256458d5629c.jpg
Giáo sư Cung Ngọc Quần

Khi thấy bà Cung không trở về nhà, gia đình bà vô cùng lo lắng. Họ biết được rằng bà đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não khi họ gửi thông báo tìm người thất lạc. Hai người tự nhận là giám đốc trung tâm tẩy não không chịu tiết lộ danh tính đã nói rằng bà Cung không được phép gặp ai, kể cả người nhà.

Trung tâm tẩy não này là một tòa nhà bốn tầng, xung quanh xây tường rào có dây thép gai. Tòa nhà này toát lên vẻ đáng ngờ, và camera được lắp đặt khắp nơi. Thậm chí trên cánh cổng còn không có số nhà hay biển hiệu để xác định xem thực chất tòa nhà này là gì.

Người nhà bà Cung vô cùng lo lắng cho bà.

Giáo sư Tiếng Anh nổi tiếng

Bà Cung từng là người đứng ra tổ chức một chương trình học tiếng Anh phổ biến ở tỉnh Hồ Bắc suốt những năm 1970. Nhiều người trẻ tuổi đã bị thuyên chuyển đến các vùng nông thôn suốt thời kỳ Cách mạng Văn hóa và chưa từng theo học giáo dục chính quy đã trở lại các thành phố. Họ rất háo hức muốn bắt kịp chương trình giáo dục họ bỏ lỡ và muốn học tiếng Anh. Chương trình của bà Cung vô cùng hữu ích và phổ biến. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã trao tặng bà Cung giải thưởng đóng góp đặc biệt nhờ chương trình radio [tiếng Anh] của bà.

Trở thành học viên Pháp Luân Công với tấm lòng rộng mở

Bà Cung cũng dạy tiếng Anh tại một trường đại học ở Vũ Hán. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi bà khoảng 50 tuổi, bà đã trở nên khỏe mạnh và có tấm lòng rộng mở. Bà đã nỗ lực chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, cố gắng thay đổi bản thân trở thành người tốt hơn.

Bà nói với người nhà: “Dạy học là một nghề đáng quý. Tôi có thể giúp sinh viên học hành thành tài, việc thăng tiến hay tăng lương không phải là điều tôi quan tâm.” Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà luôn chủ động giữ mối quan hệ tốt đẹp, hòa hảo với đồng nghiệp của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/28/324722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/11/155875.html

Đăng ngày 17-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share