Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2016] Bà Trần Xảo Tư, 65 tuổi, ở khu tự trị Nội Mông Cổ, đã bị Lưu Hiểu Lôi, Đội phó Đội An ninh Nội địa Thái Phó chặn đường ở gần nhà bà vào khoảng 4 giờ chiều ngày 22 tháng 02 năm 2016. Lưu Hiểu Lôi đã chộp lấy túi xách của bà và lấy một tờ báo. Sau đó ông ta đã lục soát bà Trần, và tìm thấy trong túi bà có một bản photo đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Trương, Bí thư đảng ủy trong làng, một vài cán bộ làng, cùng với Lưu và ba viên cảnh sát ở Cục Cảnh sát Thái Phó đã đột nhập nhà bà Trần vào ngày hôm sau.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà. Họ đã xới tung gầm giường, hộc tủ cạnh giường, trong tủ, hộc tủ bếp và toàn bộ nhà bếp. Họ thậm chí còn giật một bức ảnh mừng năm mới ra khỏi tường. Thế nhưng họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì mà họ cho rằng có thể sử dụng gây bất lợi cho bà Trần.

Họ đã đe dọa bà Trần và nói rằng họ sẽ đến lục soát nhà bà mẹ 80 tuổi của bà Trần. Khi nhà bà Trần cực lực phản đối việc lục soát nhà người mẹ già, bốn cán bộ làng đã dịu lại. Nhưng thay vào đó, họ yêu cầu bà Trần ký vào một số văn bản, và bà đã từ chối. Cuối cùng, người bí thư đảng ủy của làng đã ký thay cho bà và họ đồng loạt rời đi.

Các bên tham gia bức hại:

Lưu Hiểu Lôi, Đội phó Đội An ninh Nội địa Thái Phó:+86-13947917058

Liên Trinh: +86-13684791997


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/2/324872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/11/155878.html

Đăng ngày 19-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share