Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-3-2016] Sau gần một năm bị giam giữ, ngày 25 tháng 2 năm 2016, bà Lâm Hoa Văn đã bị Tòa án khu Nhượng Hồ Lô, thành phố Đại Khánh xét xử phi pháp và bị gán vào tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại thực thi pháp luật”. Đây là một tội danh phổ biến được sử dụng khi kết án các học viên Pháp Luân Công.

Bà Lâm bị bắt giữ vì phân phát miễn phí đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận. Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tái hiện Văn hóa Trung Hoa truyền thống, vốn hầu như đã biến mất suốt thời gian chế độ cộng sản cầm quyền.

1614718155af80145b61b54b34688522.jpg
Học viên Pháp Luân Công, bà Lâm Hoa Văn

Luật sư của bà Lâm biện hộ rằng bà Lâm không hề phạm luật, gây thiệt hại bất cứ tài sản nào hay gây rồi trật tự công cộng khi phân phát đĩa DVD. Do đó, bà không hề làm ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật.

Về vấn đề nội dung đĩa DVD có liên quan đến Pháp Luân Công, hiện ở Trung Quốc không có điều luật nào chỉ ra rằng Pháp Luân Công là phạm tội. Do vậy, vụ việc bắt giữ chính là phạm pháp và kết quả xét xử này là vô lý.

Phiên tòa kéo dài trong hai giờ đồng hồ và thẩm phán không đưa ra bản án nào. Bà Lâm đã bị đưa trở lại trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/4/324923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/10/155863.html

Đăng ngày 19-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share