Các học viên Pháp Luân Công mà bị kết án bất hợp pháp tại nhà tù nữ Hà Bắc là bị gửi đi một trại tẩy não ngay ngày đầu. Mỗi học viên bị giam trong một phòng và bị canh chừng bởi hai tù nhân khác. Các tù nhân có thể đánh đập thẳng các học viên Đại Pháp và dùng sự tra tấn tàn bạo theo lệnh của các lính canh, để giảm bản án của họ.

Bên trong trại tẩy não các học viên Đại Pháp không được phép nói chuyện với nhau hoặc rời đi, và họ bị buộc nhìn xem các băng thâu hình tố cáo Pháp Luân Đại Pháp và ca những bài ca của Đảng Cộng sản. Nhiều học viên trước đây mà đã đi sai đường và từ bỏ Đại pháp dưới áp lực, kể cả Lan Kỳ Chí, Tổng Nghệ Mẫn, Dương Ngọc Thuý, Lưu Thụy Lĩnh và Xà Xảo Linh, tiếp tục cố lừa gạt các học viên kiên định.

Trại tẩy não yêu cầu rằng các học viên Đại Pháp viết tờ báo cáo các tư tưởng của họ về Pháp Luân Công và buộc họ đọc chúng. Điều này tiếp tục trong một tháng. Các học viên bị tẩy não không ngừng như vậy và chỉ được gửi đi nhà tù sau khi họ đã bị ‘chuyển hóa’. Nếu họ không ‘chuyển hóa’, họ sẽ không được phép đi ngủ trong nhiều ngày trong khi bị tra tấn vật chất và tinh thần bởi các tù nhân hình tội.

Các học viên Đại Pháp mà phản đối bằng cách tuyệt thực là bị kéo lôi đi ép ăn. Một số cố tình ngã xuống đất sau khi bị kéo lôi đi vài bước. Sau đó các kẻ tra tấn sẽ treo lên một chai mềm với một ống bằng cao su gắn vào, và nó sẽ được nhét vào trong bao tử của người học viên. Khi họ kéo cái ống, họ kéo nó rất mạnh và luôn có máu trên đó. Sau khi bị ép ăn, các học viên sẽ rất khát và không biết họ đã bị ép ăn bằng thứ gì. Các kỹ thuật tẩy não dùng trên các đệ tử Đại Pháp tại nhà tù có ảnh hưởng tàn khốc trên thân và tinh thần của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/4/198361.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/19/106642.html
Đăng ngày: 16-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share