[MINH HUỆ 3-12-2015] Cô Anastasia Lin, một diễn viên Canada 25 tuổi giành được vương miện Hoa hậu Thế giới Canada năm 2015, đã thu hút sự chú ý của báo giới toàn cầu vào tuần trước sau khi bị từ chối cấp thư mời và sau đó là visa để nhập cảnh vào Trung Quốc tham dự vòng chung kết cuộc thi hoa hậu thế giới, đang diễn ra ở Tam Á.

Cô Lin bị chính phủ Trung Quốc gán nhãn là “người không được chấp nhận” hay chào đón sau khi cô chỉ trích việc chế độ cộng sản đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo vì đức tin của những người này cũng như vấn nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

e9d72be56b08e47897288d44ce7e61af.jpg

Cô Anastasia Lin tại một cuộc họp báo

Hãng tin CBC: Cô Lin bị Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu thế giới từ chối nhập cảnh vào Trung Quốc

Hãng tin CBC hôm 26 tháng 11 đưa tin rằng cô Anastasia Lin “nói rằng cô không lên được chuyến bay nối từ Hồng Kong sau khi một quan chức Trung Quốc nói với cô qua điện thoại là cô sẽ không được cấp loại visa tại điểm đến”

“Cô Lin nói rằng sau khi cô đoạt vương miện hoa hậu Canada, đặc vụ công an Trung Quốc đã tới nhà cha cô vốn vẫn đang sống ở Trung Quốc với nỗ lực rõ ràng là để đe dọa khiến cô sợ mà im lặng. Mặc dù không nhận được thư mời của ban tổ chức, và do đó không xin được visa vào Trung Quốc, cô nói rằng cô quyết định vẫn bay đến Trung Quốc với hy vọng sẽ nhận được visa tại điểm đến.”

AP: Cô Lin là học viên Pháp Luân Công

Một báo cáo trên AP chỉ ra “cô Lin, một diễn viên và là công dân của Toronto, là một người thẳng thắn chỉ trích chính sách tôn giáo của Trung Quốc và là người theo môn thực hành thiền định Pháp Luân Công, vốn bị chế độ Cộng sản Trung Quốc quy là phi pháp vào năm 1999.”

“’Chính quyền Trung Quốc đã ngăn cản tôi tham dự cuộc thi vì những lý do chính trị. Họ đang cố gắng trừng phạt tôi vì niềm tin của tôi và ngăn tôi lên tiếng về các vấn đề nhân quyền’ cô Lin nói trong bài diễn văn đã chuẩn bị trước.”

AFP: Cô Lin lên tiếng cho những người đang bị đánh đập, làm bỏng và sốc dùi cui điện ở Trung Quốc

Những dòng sau là từ một bài báo của AFP: “Hoa hậu Canada chỉ trích Bắc Kinh sau khi bị gạt ra khỏi cuộc thi.”

“’Tôi tin rằng chính quyền Trung Quốc tức giận tôi bởi nỗ lực kêu gọi chú ý đến những vấn đề nhân quyền này của tôi.’ cô Lin nói tại một cuộc họp báo vào sáng thứ 6.”

“Với tư cách là một học viên Pháp Luân Công – môn tập kết hợp giữa tư tưởng Đạo gia, thiền định và các bài tập khí công, xuất hiện vào những năm 1990 – Lin đã làm chứng hồi tháng 7 trong một phiên điều trần ở quốc hội Mỹ về đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc. Lin nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng cô ‘muốn lên tiếng cho những người bị đánh đập, làm bỏng, và sốc dùi cui điện vì giữ vững niềm tin – những người phải ăn đồ ăn ôi thiu với ngón tay bỏng rộp chỉ vì dám kiên định với tín ngưỡng của mình.’”

Thời báo New York: “Diễn đàn lớn hơn để lên tiếng về việc bỏ tù và tra tấn những người theo Pháp Luân Công ở Trung Quốc”

Thời báo New York đã đưa tin vụ việc với tiêu đề “Trung Quốc cấm cửa cô Anastasia Lin, Hoa hậu thế giới Canada (cũng là người ủng hộ nhân quyền)”

“Cuộc đụng độ của cô với ‘gã khổng lồ’ chính quyền Trung Quốc đã nhận được sự cảm thông của giới truyền thông và vô số người ủng hộ trên khắp thế giới, đem đến cho cô một diễn đàn ngay cả còn lớn hơn để lên tiếng về việc bỏ tù và tra tấn những người theo Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Quartz: Nỗ lực buộc cô Lin ngưng chỉ trích mang đến hiệu ứng ngược

Một bài báo trên Quartz, một tạp chí Mỹ, có tiêu đề: “ Việc Trung Quốc cấm cửa một nhà hoạt động nhân quyền tham dự cuộc thi hoa hậu thế giới – đặt cô vào chính tiêu điểm.”

Bài báo viết: “Nhưng nếu kế hoạch là để khiến cô Lin ngưng chỉ trích, nó đã tạo ra hiệu ứng ngược. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi cô Lin bị từ chối nhập cảnh, các kênh truyền thông trên khắp thế giới đã tìm đến cô Lin để thảo luận về quan điểm của cô đối với việc Trung Quốc xâm phạm quyền tự do và nhân quyền của công dân mình. Tên cô bất ngờ thành chủ đề của công cụ tìm kiếm trên google.”

Le Temps: Phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Le Temps, một kênh truyền thông Thụy Sỹ đưa tin rằng lý do Hoa hậu Canada không được tham dự Cuộc thi hoa hậu thế giới là vì cô giữ vững nguyên tắc “cái đẹp mang theo sứ mệnh” của mình.

Cô Lin bị tước quyền nhập cảnh vào Trung Quốc do cô đã phơi bày cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô cho phóng viên biết rằng mục đích của cô không phải là hô to khẩu hiệu giữa cuộc thi, mà sự hiện diện của cô có thể mang đến hy vọng cho những nạn nhân bị bức hại.

Chosun Ilbo: Pháp Luân Công cung cấp hệ thống giá trị mới

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đã giới thiệu các bài tập Pháp Luân Công, cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân và các lợi ích sức khỏe của nó, trích dẫn một cuộc khảo sát năm 1998 của chính phủ cho thấy rằng 99,1% số người được hỏi cho biết có sự cải thiện về sức khỏe sau khi tập Pháp Luân Công. Chính phủ Trung Quốc đã cấp một vài giải thưởng cho Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công vì những đóng góp giúp cho người dân khỏe mạnh của ông.

Bài báo cũng nói rằng cuộc bức hại, được chỉ đạo bởi cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã gây ra cái chết của 800 người (số người bị giết hại trên thực tế vượt xa con số 800)

Bài báo nói thêm rằng các học viên Pháp Luân Công nỗ lực đề cao tâm tính của mình theo Chân Thiện Nhẫn, và những phẩm chất này đóng vai trò là một hình mẫu cao quý đối với hệ thống giá trị của nhân loại.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/3/153937.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/1/319905.html

Đăng ngày 11-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share