Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 7-6-2015] Phương tiện truyền thông Đức đã đưa tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong chuyến thăm của một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cùng thông tin về một học viên Pháp Luân Công ở Hamburg. Hàn Chánh, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, một thành phố kết nghĩa của Hamburg, đã có mặt ở Đức từ ngày 1 tới ngày 4 tháng 6.

Norddeutscher Rundfunk (NDR) (Truyền hình Bắc Đức), một đài phát thanh và truyền hình quốc gia có trụ sở tại Hamburrg, đã đưa tin về câu chuyện của cô Chu Á Khoa, một người dân Hamburg, và mẹ chồng của cô tại Trung Quốc. Bà Diệp Cúc Lan, mẹ chồng của cô Chu, đã bị bắt tại nhà vào cuối năm 2014 và bị tòa án Thượng Hải kết án phi pháp ba năm tù do phân phát các tài liệu thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đài NDR đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với cô Chu và đưa tin về tình hình hiện tại của bà Diệp và sự lo ngại của gia đình đối với sự an toàn của bà.

Các tờ báo Morgenpost và Wochenblatt cũng đưa tin về câu chuyện trên cùng với những cải thiện về sức khỏe của cô Chu bắt nguồn từ việc cô thực hành Pháp Luân Công và cả những lo lắng của gia đình cô trước việc bà Diệp có thể trở thành nạn nhân của hoạt động mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm được chính quyền ĐCSTQ bảo trợ.

Hàn Chánh và phái đoàn của ông đã gặp phải những cuộc biểu tình của các học viên Pháp Luân Công tại Hamburg và Berlin. Các học viên đã phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ ĐCSTQ đối với môn tu luyện ôn hòa này và yêu cầu Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc đàn áp và cũng là cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, phải chịu trách nhiệm cho tội ác của mình.

6d6eed99a85419ac8eec5641afc80202.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu tình bên ngoài Tòa thị Chính Thành phố Berlin trong chuyến thăm thành phố này của Hàn Chánh, Bí thư Thành ủy Thượng Hải

520f510114814b0238b1f570020d3526.jpg

Xe hộ tống Hàn Chánh đi ngang qua các học viên Pháp Luân Công vào ngày 3 tháng 6 năm 2015, gần Tòa thị chính Thành phố Berlin, nơi Hàn Chính và thị trưởng Berlin có cuộc gặp gỡ không chính thức

87b50cd0cd5a7d85156566d724099816.jpg

Các thành viên trong phái đoàn Trung Quốc đi bộ qua tấm biểu ngữ của các học viên bên ngoài Phòng Thương mại Hamburg vào ngày 2 tháng 6 năm 2015. Tấm biểu ngữ yêu cầu Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc đàn áp, phải bị đưa ra xét xử.


Bán tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/7/310545.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/8/150969.html
Đăng ngày 30-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share