Bài viết của Chu Sam

[MINH HUỆ 08-08-2015] Đến nay đã có hơn 100.000 đơn kiện hình sự kiện Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội bức hại Pháp Luân Công. Báo Courier Mail, một tờ báo Úc tại Brisbane, ngày 21 tháng 7 có đăng bài giải thích tại sao một cư dân địa phương tham gia vào nỗ lực này.

Theo bài báo có tiêu đề “Cư dân thành phố Ipswich (Úc) bị tra tấn và xét nghiệm để hiến gan khi còn sống vì tín ngưỡng của mình,” ông David Vu, sống với vợ và con gái, đã kiện Giang vì tội tra tấn và cưỡng bức lao động.

[Tra tấn bằng] sốc dùi cui điện

Trước khi đến Úc vào năm 2013, ông Vu bị bỏ tù ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của mình là Pháp Luân Công.

“Trong thời gian bị cầm tù, ông Vu cùng các học viên khác đã bị xét nghiệm máu, ông cho rằng đó là để hiến tạng sống. Ông cho biết hàng nghìn người Trung Quốc được cho là đã bị tra tấn, cưỡng hiếp, và cưỡng bức lao động tại các trại lao động sau khi bị bắt giữ hàng loạt, vì họ không chịu ngừng tu luyện pháp môn này.“

Ông Vu và vợ, bà Annie Triệu, đã bị bắt giữ và đánh đập trước mặt đứa con gái 17 tháng tuổi vào ngày 13 tháng 4 năm 2008. “Sau khi được thả ra, ông Vu cáo buộc là đã bị bắt quỳ gối và sốc dùi cui điện. Ông mất bốn năm rưỡi bị ngồi tù, hai năm rưỡi trong trại lao động cưỡng bức.”

Ông Vu cho hay họ sốc điện ông ở khắp nơi trên thân thể, trừ mặt, trong gần một giờ đồng hồ, khiến da ông bị phồng rộp lên như những quả bóng tennis. “Họ sốc điện hết phía trước người rồi lại lật úp tôi xuống để sốc điện phía sau lưng. Họ gọi đó là ‘nướng bánh pancake’.”

Vợ ông cũng phải chịu đựng hai năm rưỡi trong tù và hai năm rưỡi lao động cưỡng bức.

Báo Courier Mail đưa tin ông David Vu và gia đình đã đệ đơn kiện hình sự đối với Giang

Tổ chức Ân xá Quốc tế: Vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên diện rộng

Ngày 1 tháng 5, Tòa án Nhân dân Tối cao của Trung Quốc tuyên bố sẽ đảm bảo điều tra mọi khiếu nại hình sự. Việc này đã thúc đẩy ông Vu và nhiều người Trung Quốc khác khởi kiện về thời gian họ bị bức hại.

“Chuyên gia pháp lý cấp cao Wendy Cao của công ty Luật KG cho hay những người khởi kiện Giang Trạch Dân, có người đòi bồi thường hơn bốn triệu đô, một số đòi tới 9,5 triệu đô. Bà nói luật sư biện hộ Kerry Gore của công ty Luật KG đã hỗ trợ pháp lý cho 35 đơn kiện và đang tìm kiếm các dấu vết và thương tích trên thân thể.”

Bài báo cho hay phát ngôn viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, bà Amelia Freelander, khẳng định rằng tổ chức này hiểu rõ về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công: “Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nghiên cứu và điều tra khá toàn diện về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên diện rộng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm phân biệt đối xử, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận, tra tấn và tử vong trong thời gian bị giam giữ.“

Bài báo kết thúc bằng việc giải thích rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc cổ xưa: “Pháp Luân Công bao gồm các bài công pháp thiền định và nguyên lý đạo đức tập trung vào các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Vào những năm 1990 đã có tới hơn 70 triệu người đã tu luyện pháp môn này.”

Năm 1999, Giang phát động một cuộc bức hại nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công bằng chiến dịch tuyên truyền trên diện rộng, bỏ tù hàng loạt, tra tấn, và thu hoạch nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/28/313241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/8/151970.html

Đăng ngày 18-08-2015; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share