[MINH HUỆ 16-10-2015] Ngày 15 tháng 10 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức một cuộc diễu hành và kháng nghị ở khu vực thành thị Los Angeles, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và thông lệ cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và thúc giục đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

fa6102820eb8979d4d4c56a6898503fa.jpg

Diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở khu vực thành thị Los Angeles

Ngày 15 tháng 10, Thời báo Los Angeles đã đăng bài viết: “Diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp thu hút hàng trăm người tới khu vực thành thị Los Angeles” của tác giả Dexter Thomas:

“Hàng trăm người theo tập Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm linh bắt nguồn từ Trung Quốc, đã tham gia cuộc diễu hành vào ngày thứ Năm ở khu vực thành thị Los Angeles.”

Bài báo giải thích rằng Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, đã bị cấm ở Trung Quốc Đại Lục kể từ năm 1999.

“Các học viên, trong trang phục màu vàng nhạt đến từ Đài Loan, Canada và các thành phố của Mỹ bao gồm San Francisco và Los Angeles đã đi diễu hành, chơi nhạc cụ và mang theo các tấm biểu ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Một tấm biểu ngữ thường có khẩu hiệu Pháp Luân Đại Pháp và cả lời dịch sang tiếng Anh: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.”

“Các thành viên khác đứng bên lề đường phát tờ rơi và giải thích cho người xem. Những người theo tập Pháp Luân Đại Pháp nói rằng chính phủ Trung Quốc đã và đang bức hại họ một cách bất công hơn một thập kỷ qua.

“Sau cuộc diễu hành, một nhóm khoảng một trăm học viên đến từ Canada đã tập hợp tại Tòa thị chính và biểu diễn các bài công pháp. Một thành viên trong nhóm nói rằng các học viên có mặt ở Los Angeles để tham dự Pháp hội vào thứ Sáu… Một cuộc kháng nghị cũng sẽ diễn ra vào thứ Bảy tại cầu cảng Santa Monica.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/16/317639.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/19/153299.html

Đăng ngày 24-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share