[MINH HUỆ 29-06-2015] Ngày 26 tháng 6 năm 2015, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin rằng một ngày trước, hai Hạ nghị sỹ, bà Ileana Ros-Lehtinen và ông Gerald Connolly, đã giới thiệu Nghị quyết 343, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cụ thể, nghị quyết này kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công.

Trong bản thuyết minh của mình, bà Ros-Lehtinen viết: “Tất cả mọi người, bao gồm cả những người có đức tin vào Pháp Luân Công, đều có quyền căn bản và cố hữu để thực hành tín ngưỡng tinh thần của họ mà không phải sợ bị quấy nhiễu. Trung Quốc nên ngay lập tức chấm dứt chiến dịch tuyên truyền, bỏ tù và lạm dụng có hệ thống, nhắm vào những người thực hành Pháp Luân Công, thả tất cả tù nhân lương tâm, và cho phép tiến hành điều tra độc lập đối với hoạt động thu hoạch nội tạng được nhà nước bảo hộ.

Được khởi xướng bởi Nghị sỹ Ros-Lehtinen (R-FL) và Connolly (D-VA), nghị quyết này được sáu nghị sỹ khác bảo trợ bao gồm Dana Rohrabacher (R-CA), Ted Poe (R-TX), Mario Diaz-Balart (R-FL), Julia Brownley (D-CA), Sam Farr (D-CA), and David G. Valadao (R-CA).


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/29/-311644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/2/151360.html

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share