Bài viết của Dung Pháp và Đường Tú Minh ở Bỉ

[MINH HUỆ 23-04-2015] Nghị viện Châu Âu đã tổ chức diễn đàn quốc tế “Thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc” vào ngày 21 tháng 04 ở Brussels, Bỉ. Đây là hành động lớn thứ hai của Liên minh Châu Âu tiếp theo nghị quyết khẩn cấp kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm hơn một năm trước.

Trong khi các quan chức Liên minh Châu Âu, các đại diện của các tổ chức thế giới, và các chuyên gia thảo luận về biện pháp pháp lý nhằm chống lại tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ, Hà Lan và Đức đã mít tinh bên ngoài tòa nhà nghị viện, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện từ công chúng.

30616fa58d8731a654bf7cacaf2f6a42.jpg

f94b2dabf307e4808b326c2dbf62f9b7.jpg

Nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện “Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công”

8c696c3825e4d2e688943d0de39d733b.jpg

e86fa93a9442bea0252c0e121393bd97.jpg

b7dda7f132a8da5e8e08c7545158059d.jpg

Người qua đường và các nhân viên Liên minh Châu Âu dừng lại đọc các tấm bảng trưng bày và xem biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

cf29152b79fccbae9ed17541e5626320.jpg

31e1e9706358f08e8436acc61be6f12f.jpg

Người qua đường dừng lại để nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công

ef65bfe5bf648aee6cd3fbb84f37cb77.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Nhiều chính trị gia và nhân viên của Nghị viện Châu Âu đã tham dự cuộc mít tinh trong giờ nghỉ trưa.

Hai quan chức đến từ Thụy Điển đã nói chuyện với bà Vương, một học viên Pháp Luân Công tại cuộc mít tinh, hỏi thêm thông tin về vấn nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Bà Vương đã cho họ một cái nhìn tổng quan về câu chuyện của Pháp Luân Công, cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999 và tội ác thu hoạch nội tạng bị phơi bày vào năm 2006, phát hiện một mạng lưới giết người giữa quân đội Trung Quốc, bệnh viện, và các bác sỹ trong việc tham gia vào mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công để bán cho các bệnh nhân cấy ghép.

Bà Lily, một nhân viên của Liên minh Châu Âu, đã dừng chân tại sự kiện. Bà nói bà đã nhận được thông tin về thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc trước đó. Bà đã cầm một bản các loại tài liệu với thông tin cập nhật và để lại email của bà để được thông báo về sự tiến triển trong tương lai.

Bà Lý, một học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện, cho biết người dân rất ủng hộ. Bà nói: “Nhiều người đã đứng đó xem biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và đọc các tấm bảng trưng bày về các chi tiết và bằng chứng của nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc.”

Bà Lý nói rằng hầu hết những người dừng lại tại sự kiện đều lấy các tài liệu thông tin và ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/23/307928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/27/149903.html

Đăng ngày 02-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share