Bài viết của Thang Minh Tú và Nhung Phiệt, phóng viên báo Minh Huệ ở Brussels

[MINH HUỆ 23-4-2015] Ngày 21 tháng 04 năm 2015, một hội thảo “Thu hoạch tạng ở Trung Quốc” đã được tổ chức ở Nghị viện Châu Âu tại Brussels, làm sáng tỏ thêm về tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc.

Hội thảo do Ban chính sách A- Kinh tế và Khoa học của Ủy ban về Môi trường, Y tế cộng đồng và An toàn thực phẩm (ENVI) tổ chức. Đây là phiên họp chính thức thứ hai của Liên minh Châu Âu liên quan đến chủ đề này kể từ khi ra nghị quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt thu hoạch nội tạng từ những người bất đồng chính kiến, cũng như các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số.

800a356f591ec499985a4fc9d15b00f2.jpg

Hội thảo “Thu hoạch tạng ở Trung Quốc” được tổ chức ở Nghị viện Châu Âu tại Bỉ vào ngày 21 tháng 04 năm 2015.

4e617f27ef7db4b127b1caad5d624cac.jpg

Nghị sỹ Miroslav Mikolasik (bên trái), Tiểu ban Nhân quyền (DROI), điều hành hội thảo.

Hội thảo kéo dài ba tiếng thảo luận hai vấn đề: thực trạng ghép tạng quốc tế (buôn lậu nội tạng) và sự gia tăng nạn buôn lậu nội tạng.

Bà Joelle Hivonnet, một quan chức của Ban đối ngoại Châu Âu (EEAS), so sánh hệ thống luật pháp của Trung Quốc, các nước Châu Âu và luật quốc tế trong bài diễn văn “Thực trạng mua bán nội tạng quốc tế.”

Ông Stefaan van der Spiegel, nhóm trưởng của “Bản chất nguồn gốc nhân loại”, trưởng Ban Y tế và An toàn thực phẩm, đã giới thiệu về luật hiến tạng ở Châu Âu.

Trong bài diễn văn “Tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ, chiến lược đề xuất cho EU,” Tiến sỹ Beatriz Dominguez, chuyên gia cố vấn y tế của Tổ chức ghép tạng quốc gia Tây Ban Nha và đồng chủ tịch của nhóm Tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ, giới thiệu Tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị EU xem xét thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc từ phương diện quốc tế. Bà cũng đề nghị EU thiết lập chế luật tương tự như Tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiến sỹ Francis L.Delmonico, giáo sư phẫu thuật tại Khoa Y Đại học Harvard, phân tích chính sách hiến tạng và ghép tạng hiện nay ở Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng (thế giới) cần phải lên án nạn cưỡng bức thu hoạch tạng như là bước đầu trong việc chấm dứt tội ác này.

Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada khu vực Châu Phi, vùng Caribe, Mỹ Latin và Châu Á Thái Bình Dương, giới thiệu về một điều tra về ngành kinh doanh thu hoạch nội tạng có quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công, mang đến cho chế độ Trung Quốc lợi nhuận khổng lồ, trong bài diễn văn: “Tạng Nhà nước: Lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc.”

Tiến sỹ Marie Charlotte Bouesseau, Cố vấn Ban An toàn và Cung cấp dịch vụ từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nói về hiến tạng có đạo đức và việc sử dụng một cơ chế tạng người toàn cầu.

Ông Huige Li, Giáo sư của Khoa Dược Huyết quản tại Đại học Johannes Gutenberg, thảo luận về nguồn gốc và sự gia tăng hoạt động thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc trong bài diễn văn “Nội tạng thu được từ các tử tù và tù nhân lương tâm ở Trung Quốc.”

a3667b0ffceea4e5b2d44971792019af.jpg

Ông Peter Liese, Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu, được phỏng vấn sau cuộc hội thảo ở Brussels.

Sau hội thảo, Ông Peter Liese, Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu, nói: “Thật không may là chúng ta có nhiều bằng chứng cho thấy cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải xem xét nó cẩn thận, phơi bày nó và đưa ra công chúng và sau đó gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc để thực sự chấm dứt nó, không chỉ trên giấy tờ, mà còn cả trong thực tế.

“Chúng ta cần làm cho cả Châu Âu tham gia vào như một chỉnh thể. Nghị viện đã ra tuyên bố. Điều tốt là Ủy ban Pháp lý và Tội phạm có mặt ở đây. Chúng ta cũng cần sự tham gia của Hội đồng. Tôi đã làm việc với cao ủy y tế và tôi đang chờ đợi câu trả lời. Tôi hy vọng ông ấy sẽ sớm phản hồi sau cuộc hội thảo. Và tôi cũng sẽ liên lạc với đồng nghiệp của mình ở Ủy ban Đối ngoại, để họ có thể đưa ra vấn đề này, tham gia và đề cập tới nó.

“Chúng ta cần xem xét nó ở cấp độ Châu Âu và cấp quốc gia. Những người dân Châu Âu đi tới Trung Quốc hay nơi nào khác để có được tạng có nguồn gốc từ ai đó bị cưỡng bức hiến tạng thì họ cũng nên nhận thức được rằng đây là một tội ác và không nên dính líu vào tội ác đó.”

“Mục đích của hội thảo trước tiên là để mọi người trong Liên minh Châu Âu, và công chúng được biết rõ là chúng ta đang gặp vấn đề. Và để xem chúng ta có giải pháp gì cho vấn đề này.”

“Dĩ nhiên điều rõ ràng là công luận sẽ gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc và chính quyền ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nơi mà việc hiến tạng được thực hiện dưới những hoàn cảnh không thể chấp nhận được, và rõ ràng cưỡng bức hiến tạng là một tội ác.

“Nó phải bị cấm và chúng ta nên làm bất kỳ điều gì để đảm bảo rằng việc đó không diễn ra. Và rằng những người thực hiện phải chịu áp lực lớn nhất có thể.

5710e6bf5ef771ff32e55c909ce5cd3c.jpg

Tiến sỹ Marta Lopez Fraga

Tiến sỹ Marta Lopez Fraga, thư ký của Ủy ban Châu Âu về cấy ghép tạng (CD-P-TO), nói rằng cộng đồng quốc tế rất quan ngại về thông lệ ghép tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Cô nói: “Tôi nghĩ trong hội thảo này, điều đã rõ là quan điểm của công chúng bên ngoài Trung Quốc là lo ngại. Và rằng có sự đồng thuận là không được tiếp tục thực hiện những thông lệ này. Chính quyền Trung Quốc nói rằng họ sẽ chấm dứt thông lệ này năm nay. Nhưng bây giờ họ cần phải chứng minh rằng họ thực sự đã chấm dứt việc này và họ cần phải đưa ra được bằng chứng.

“Tôi nghĩ các nhóm khác nhau có nhiệm vụ khác nhau. Chẳng hạn, cộng đồng y khoa đã gây nhiều áp lực. Chẳng hạn các bác sỹ Trung Quốc mà đang sử dụng những nguồn tạng không thể công bố thông tin trên một tạp chí khoa học. Vì vậy sẽ có áp lực đối với cộng đồng y khoa. Do đó điều này đang tạo ra chuyển biến.

Các sáng kiến ngày nay đang đánh giá tình hình ở Trung Quốc trên phương diện mở rộng mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và EU. Bởi vậy họ đang đặt ra câu hỏi về các khía cạnh cụ thể. Vì thế tôi nghĩ rằng trong các lĩnh vực khác nhau có thể tạo áp lực từng chút một để tình hình được làm rõ ra. Và nhờ vậy hệ thống ghép tạng ở Trung Quốc trở nên rõ ràng, minh bạch và công bằng hơn.

Ông David Kilgour nói: “Chúng tôi nhìn vào bằng chứng. Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ khi kết luận rằng nó đang diễn ra.

“Khi chúng tôi cho người gọi đến các bệnh viện, trại tạm giam ở Trung Quốc, họ có sẵn các học viên Pháp Luân Công như là trong nhà hàng kinh hoàng nào đó, nói chúng tôi có tôm hùm ở đây, các anh có thể đến lấy nó.

“(Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc) Hoàng Khiết Phu không bao giờ thú nhận về các nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, những người mà trong phần lớn trường hợp không được tuyên án, không có điều trần hay kháng án. Họ bị đưa đến các trại lao động trong ba năm bằng một chữ ký của công an. Đây là một hệ thống bắt nguồn từ Stalin, Nga và Hitler.”

d16684d2702652df62afce860509b4e5.jpg

Giáo sư Huige Li, Viện Dược học, Đại học Johannes Gutenberg University, Mainz (Đức); phái đoàn DAFOH Châu Âu.

Giáo sư Huige Li nói rằng ông đã đề nghị Liên minh Châu Âu điều tra một số trường hợp. Một là một bài nghiên cứu về cấy ghép tạng của Vương Lập Quân, người đã thảo luận vài nghìn trường hợp phẫu thuật ghép tạng ở thành phố Trịnh Châu giữa năm 2004 và 2006.

Điều này tức là vài nghìn lá gan đã bị mất trong cái gọi là nghiên cứu. Dân số Trịnh Châu là khoảng 3 triệu người. Dựa trên tỷ lệ tử hình ở Trung Quốc, một thành phố như vậy có khoảng 50 tử tù. Vì vậy phần lớn nguồn tạng không phải là tử tù. Tôi tin rằng họ đa phần là các tù nhân lương tâm hoặc các học viên Pháp Luân Công. Các bác sỹ liên quan trong dự án nghiên cứu của Vương Lập Quân gián tiếp thú nhận rằng họ đã sử dụng tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Nếu Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc này, nó sẽ hé lộ nhiều chi tiết.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/23/307916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/25/149884.html

Đăng ngày 20-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share