Bài viết của Trần Tâm Ninh tại Brisbane, Úc

[MINH HUỆ 23-04-2015] “Tôi nghĩ rằng hầu hết các bác sỹ trên thế giới được đào tạo với mục đích cứu người chứ không phải giết người. Chúng ta cần phải làm mọi thứ để dừng chuyện đó lại,” bác sỹ Bùi Cường, một bác sỹ y khoa và một người lãnh đạo cộng đồng người Việt ở Queensland cho biết.

Điều mà bác sỹ Cường đang đề cập đến là nạn mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công được nhà nước phê chuẩn tại Trung Quốc. Các nạn nhân là những học viên bị giam giữ vì tín ngưỡng của họ và là mục tiêu đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 1999.

6e7144ed710b532e46ef5d13c3267271.jpg

Ông Bùi Cường, bác sỹ y khoa làm việc tại Brisbane trong 40 năm qua

Bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể: Nạn buôn bán nội tạng của Trung Quốc” được phát sóng trên Đài truyền hình SBS vào đầu tháng 04. Bác sỹ Bùi đã xem chương trình TV này tại phòng khám tư của mình.

“Sau khi xem chương trình SBS, tôi hiểu rằng có khá nhiều bác sỹ ở Trung Quốc đang bị ép buộc giết các tù nhân để lấy tạng và bán cho những người có nhu cầu. Điều này thật đáng buồn. Chúng ta cần phải làm mọi thứ để chấm dứt vấn nạn này.”

Bác sỹ Bùi cho biết ông có hai bệnh nhân đã đến Trung Quốc để ghép thận. Các bệnh viện ở Trung Quốc đã đề nghị họ có mặt vào một ngày nhất định. Các ca phẫu thuật đã được hoàn thành trong một tuần, và một tuần sau đó, họ trở lại Úc.

Ông chỉ ra rằng các bệnh nhân có thể đã vô tình tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng sống. Ông nói rằng nếu xã hội không chấm dứt tội ác phi nhân tính này, thì mỗi người nộp thuế đều có thể trở thành tòng phạm với nó, bởi các bệnh nhân vẫn cần dùng thuốc liên tục sau khi ghép tạng, mà chi phí cho các loại thuốc đó được thanh toán bởi tiền thuế của người dân.

Bệnh viện Charles Prince và Bệnh viện Princess Alexandra Queensland đã cấm đào tạo bất cứ bác sỹ Trung Quốc nào về cấy ghép nội tạng. Chính sách này đã được ban hành vào năm 2006, khi hoạt động mổ cắp nội tạng tàn bạo này lần đầu tiên được thế giới biết đến.

Tuy nhiên, chín năm đã trôi qua, và thế giới vẫn thiếu một phương thức hiệu quả để ngăn chặn cỗ máy giết người của chế độ Trung Cộng.

Bác sỹ Bùi cảm ơn Đài truyền hình SBS vì đã nâng cao nhận thức về tội ác này ở Trung Quốc và kêu gọi chính phủ Úc và chính quyền Queensland giúp chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Ông hy vọng rằng việc thúc đẩy và cải tiến hệ thống hiến tạng tại Úc có thể làm giảm nhu cầu tại các thị trường chợ đen buôn bán nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/23/307912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/26/149894.html

Đăng ngày 26-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share