Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2014] Trung tâm tẩy não Trường Xuân, được biết đến với tên chính thức là “Trung tâm Bồi dưỡng Giáo dục Pháp luật Trường Xuân”, nằm tại thị trấn Lan Gia và hoạt động dưới sự kiểm soát trực tiếp của Phòng 610 tỉnh Cát Lâm. Nhằm che giấu không cho công chúng biết về trung tâm tẩy não này, bảng tên của nó được ẩn bên trong tòa nhà.

Trâu Quân từ Phòng 610 của tỉnh chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động hàng ngày của trung tâm tẩy não. Dưới ông ta là hai giám đốc, Lưu Tiểu Phong và một phụ nữ họ Hà. Bộ ba này sau đó tuyển mộ “các trợ lý”, trả cho mỗi người 150 nhân dân tệ một ngày, “các trợ lý” sẽ giúp họ tiến hành tẩy não các học viên Pháp Luân Công.

Trung tâm tẩy não nằm trong một tòa nhà bốn tầng đi thuê có cổng tự động. Ban đêm, có ít nhất bốn cảnh sát được phái đến từ các cơ quan luật pháp khác để kiểm soát vòng ngoài tòa nhà.

Tầng trệt là sảnh có các màn hình tivi giám sát, tầng hai là khu văn phòng, tầng bốn có phòng họp và khu phòng ở cho “các trợ lý.”

Tầng ba có hơn 20 phòng để giam giữ các học viên từ khắp mọi nơi trong tỉnh. Tất cả các phòng được kiểm soát 24/24 thông qua các camera giám sát có cả hình ảnh lẫn âm thanh.

Các học viên bị chuyển đến đó đều bị biệt giam, mỗi học viên bị một “trợ lý” canh chừng khoảng một giờ đồng hồ. Họ không được phép rời khỏi phòng mà không có “các trợ lý” đi cùng, ngay cả khi họ cần sử dụng nhà vệ sinh. Bất cứ ai không tuân theo các quy định trên sẽ bị xử phạt tàn khốc.

Ở cuối hành lang tầng ba là một phòng họp lớn được trang bị máy tính, máy chiếu và nhiều thiết bị hình ảnh và âm thanh khác. Đây là nơi trung tâm này thực hiện các lớp tẩy não thường xuyên cho những người bị giam giữ – các học viên Pháp Luân Công.

Hàng ngày, tất cả các học viên bị bắt buộc thức dậy lúc 6 giờ sáng, ăn sáng vào 7 giờ, và tham gia các lớp tẩy não kéo dài từ 8 đến 11 giờ 30 phút sáng, từ 1 giờ 50 phút đến 5 giờ chiều và 6 giờ 30 phút đến 9 giờ tối. Nếu học viên nào nhắm mắt lại và từ chối tuân theo các yêu cầu của “các trợ lý”, họ sẽ bị xịt nước vào mặt.

Lúc [tôi] viết bài này, “các trợ lý” gồm có Lý Hợp Cử, Lưu Song Huệ, Lý Tiểu Yến, Chúc Gia Huy và Cao Chí Lộc. Tất cả những người này nhận được chỉ thị của Phòng 610 là phải tàn nhẫn với các học viên.

“Đây là trung tâm giáo dục, không phải nhà của các vị!” họ sẽ nói như vậy. “Các vị không thể làm gì mình muốn. Nếu các vị từ chối bị giáo dục thì các vị sẽ bị tống giam – đó là quy định.”

Ngày 06 tháng 12, trợ lý Lý Tiểu Yến nhắc nhở học viên Thời Bân về “quy định”: “Vợ ông đã cầu xin cảnh sát thả ông, và cảnh sát đã đồng ý thả ông hôm nay.”

“Nhưng chúng tôi không thể thả ông được bởi vì ông không viết năm tuyên bố [từ bỏ Pháp Luân Công],” cô ta nói tiếp.

Sau đó ông Thời đã phản kháng khi buổi xem video tối đó không kết thúc vào lúc 9 giờ như thường lệ: “Tại sao tôi vẫn phải xem đoạn phim này? Tôi sẽ không xem nó thêm chút nào nữa.”

Lý đã báo cáo việc này cho cấp trên là Trâu Quân, là người đến thẩm vấn ông Thời. Khi ông Thời lại từ chối xem video, Trâu Quân đã đấm vào mặt ông Thời khiến ông chảy nhiều máu.

Sau đó Trâu Quân bắt đầu không ngừng đánh đập ông Thời, và còn kéo lê ông trên sàn nhà và đá ông.

“Ông nghĩ ông có thể cãi lại tôi à?” Trâu Quân hét lên.

Trung tâm tẩy não này liên tục tổ chức các phiên tẩy não, và phiên tẩy não hiện tại được báo cáo là dự định kết thúc vào cuối tháng 12 vừa qua. Nhưng ngày càng nhiều học viên bị bắt cóc và bị chuyển đến trung tâm; tại thời điểm viết bài viêt này, được biết có ít nhất 10 học viên vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Theo pháp luật Trung Quốc hiện hành, cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công tham dự các lớp tẩy não là vô nhân tính và phi pháp.

Sự tồn tại của các trung tâm tẩy não này còn trực tiếp thách thức các quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong kỳ họp thứ tư, Đại hội Trung ương lần thứ 18 của Đảng cộng sản. Xét các hành động của những trung tâm kiểu này, dường như các khẩu hiệu “Thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước bằng pháp luật” và “Các quan chức chính phủ tuyệt đối thực thi theo pháp luật” là sự châm biếm phũ phàng.

Các cá nhân tham gia bức hại:

Lưu Hiểu Phong, giám đốc, điện thoại +86-13304323033

Chúc Gia Huy, điện thoại +86-13154357536

Cao Chí Lộc, điện thoại +86-13596034603


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/28/302087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/4/147836.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share