Bài viết của phóng viên báo Minh huệ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2014] Vào ngày 19 tháng 11 năm 2014, nhân viên từ các cơ quan an ninh khác nhau đã xông vào nhà của các học viên Pháp Luân Công ở huyện Hợp Phổ và lấy đi các đĩa thu vệ tinh của họ. Có nhiều báo cáo về sự việc tương tự cũng diễn ra ở thành phố Bắc Hải, mặc dù các thông tin chi tiết vẫn chưa được thu thập đầy đủ.

Cảnh sát còn ghi hình các chủ nhà và trong một số trường hợp còn yêu cầu những người trong nhà đi theo họ để lấy lời khai. Vì các nhân viên này không xuất trình bất kỳ lệnh khám xét nào nên các chủ nhà đã tố cáo họ đột nhập trái phép nhà người khác và ăn cắp tài sản. Khi chủ nhà phản đối hành vi phạm tội này, các viên chức đã không có phản ứng nào.

Nhiều công dân Trung Quốc lắp đặt chảo vệ tinh để theo dõi các chương trình không bị kiểm duyệt ở nước ngoài như là một cách phá vỡ sự kiểm soát thông tin của nhà nước. Để giúp người khác truy cập các kênh không kiểm duyệt này, một số học viên Pháp Luân Công đã tình nguyện giúp đỡ cài đặt các đầu thu vệ tinh cho những người hàng xóm láng giềng của họ.

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2014, cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa Bắc Hải đã gọi điện cho anh Thái Khôn Nho, một học viên Pháp Luân Công, và giả vờ rằng họ muốn lắp đặt một đầu thu vệ tinh. Anh Thái đã bị lừa và bị bắt giữ sau đó.

Vào ngày 31 tháng 10, ba nhân viên của Đội An ninh Nội địa đã đến lục soát nhà anh Thái ở Hợp Phổ. Họ đã tịch thu một máy tính, một cuốn Chuyển Pháp Luân, một đĩa CD Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu Bình). Họ còn chụp ảnh những chương trình truyền hình mà anh Thái đã thu sóng và đe dọa gia đình anh phải giữ im lặng và không được thuê luật sư.

Anh Thái hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Bắc Hải. Luật sư của anh đã gặp anh và nói rằng anh bị bầm tím toàn thân và tinh thần uể oải không tỉnh táo.

Việc chiếm đoạt các đĩa vệ tinh này được báo cáo là do Cục An ninh Bắc Hải, Đội An ninh Nội địa Hợp Phổ, Đồn Cảnh sát huyện Quản, cục truyền thanh truyền hình, và các cơ quan khác thống nhất hành động. Mỗi đội gồm hàng chục người, trong đó gồm có cả cảnh sát mặc thường phục lẫn đồng phục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/30/300916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/15/147311.html

Đăng ngày 06-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share