[MINH HUỆ 04-01-2014] Hơn 100 cảnh sát từ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã được phái đến để theo dõi và bắt giữ một cặp vợ chồng già vào ngày 19 tháng 07 năm 2014. Bà Phùng Quốc Vân 69 tuổi, là một quan chức chính phủ đã về hưu, cùng chồng bà là ông Lưu Thành Thiện, 73 tuổi. Đầu tiên họ bị đưa đến Đồn cảnh sát Bắc Uyển, sau đó họ bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Tế Nam.

Cặp vợ chồng này đã làm gì khiến cảnh sát thực hiện một chiến dịch dữ dội như vậy?

Chỉ một tuần trước đó, cặp vợ chồng này đã gọi đến số điện thoại kết nối với một hệ thống thông báo của một trạm xe buýt ở Bắc Kinh. Họ đã mở một đoạn băng ghi âm phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Bởi vì tất cả các phương tiện kháng nghị hợp pháp đều từ chối các học viên Pháp Luân Công và những thông tin liên quan bị kiểm duyệt khắt khe bởi nhà nước trong các tuyên truyền thù hận của nó, các học viên đôi khi phải viện đến những công cụ sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp.

Thông báo chưa được phép của họ đã khiến cho người ta hoảng sợ, và Quách Thanh Côn – Bộ trưởng Bộ Công an đã lập tức dán nhãn đây là một vụ việc lớn và ra lệnh cho Cục Công an tỉnh Sơn Đông tiến hành một cuộc điều tra. Một tổ chuyên án đã sớm được thiết lập và được giao trách nhiệm tìm ra những người thực hiện cuộc điện thoại.

Cảnh sát đã nhanh chóng định vị được cặp vợ chồng này nhờ nhiều công cụ giám sát khác nhau. Họ đã bắt hai người họ và lục soát nhà của họ, tịch thu tài sản cá nhân bao gồm máy tính, máy in, điện thoại thông minh và các sách Pháp Luân Công.

Ông Lưu đã được tại ngoại vào ngày 05 tháng 09 năm 2014, còn bà Phùng bị giam giữ ở Trại giam Tế Nam và có khả năng đối mặt với một phiên xét xử.

Khi Viện kiểm sát quận Thiên Kiều đang xem xét việc truy tố bà Phùng, gia đình bà đã thuê một luật sư để bảo vệ quyền tu luyện Pháp Luân Công và thông tin cho công chúng về cuộc bức hại.

Thông tin liên hệ của thủ phạm:

Tôn Thiện Lâm (孙善林), Trưởng Phòng 610 quận Thiên Kiều ở thành phố Tế Nam, +86-13869107538

Mã Ninh (马 宁), nhân viên cảnh sát Phòng 610, +86-0531-85559971


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/4/302716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/10/147917.html

Đăng ngày 07-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share