Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MIMH HUỆ 19-12-2014] Thẩm phán Chu Tư Hiểu đã nói với gia đình của học viên Pháp Luân Công, bà Tôn Thục Du rằng: “Nếu bà ấy sa thải luật sư của mình, bà ấy chỉ bị kết án ba năm tù, còn nếu không sẽ là năm năm.”

Bà Tôn đã bị bắt và giam giữ ở trại tạm giam Bản Khê kể từ ngày 17 tháng 07 năm 2014, bị dự kiến xét xử vào ngày 08 tháng 12 năm 2014. Phiên tòa diễn ra tại tòa án quận Minh Sơn thuộc thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh. Thẩm phán Chu đã triệu tập gia đình của bà Tôn, yêu cầu bà nhận tội và từ bỏ luật sư của mình.

Con trai bà Tôn đã quỳ trước mặt bà trong khi chồng và con gái cùng con rể đã xin bà từ bỏ luật sư của mình. Bà đã từ chối.

Sau đó, thẩm phán đã hoãn lại phiên xét xử, thay vì đưa bà quay trở lại nhà giam, ông ta đã buộc gia đình bà tiếp tục gây áp lực với bà. Vắng mặt luật sư của mình, bà cuối cùng đã nhượng bộ trước áp lực và đồng ý từ bỏ quyền thuê luật sư của mình.

Luật sư đã gặp bà Tôn vào ngày hôm sau và thấy thật khó tin về những gì đã xảy ra. Ông cũng nhận thấy rằng trong khi bà hoàn toàn bình thường vào ngày hôm trước, thì hiện giờ trông bà như người mất hồn và không tỉnh táo.

Phiên tòa mới chưa được sắp xếp tại thời điểm này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/19/301706.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/8/147884.html

Đăng ngày 06-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share