Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2014] Bà Thôi Hiền Linh bị khởi kiện tại tòa án Văn Đăng thuộc tỉnh Sơn Đông vào ngày 19 tháng 12 năm 2014, vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ông Vương, một luật sư đến từ Bắc Kinh, đã đại diện cho bà trong phiên tòa.

Khi phiên xét xử bắt đầu, ông Vương đã biện luận rằng: “Các thủ phạm không nên được quyền xét xử các nạn nhân.” Theo ông thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc là thủ phạm gây nên cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và bởi vậy một hệ thống tòa án dưới sự kiểm soát của nó không xứng đáng để khởi kiện các học viên. Do đó, ông đã yêu cầu các viên chức tòa án rời khỏi phiên tòa.

Lúc đó, thẩm phán Trương Văn Kiến đã hoãn phiên tòa và yêu cầu tất cả các luật sư khởi kiện cùng các thành viên ban hội thẩm rời phòng xử án trong lúc ông ấy thảo luận với ông Vương và bị cáo.

Phiên tòa bắt đầu lại sau 30 phút, các công tố viên dường như bỏ qua các lập luận trước đó của ông Vương. Sau đó, bà Thôi giải thích rằng thông tin mà bà đã phân phát trước khi bị bắt giữ là những câu chuyện của những người được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay từ sự giúp đỡ của các học viên. Thẩm phán Trương cắt ngang lời khai của bà Thôi và hỏi các luật sư rằng có bằng chứng quan trọng nào khác ngoài việc bà Thôi phân phát các câu chuyện hay không.

Công tố viên trưởng Quách Trị sau đó đã tuyên bố rằng người tố giác bà Thôi với cảnh sát là nhân chứng quan trọng trong vụ án. Tuy nhiên, người này không những không xuất hiện trong phiên tòa mà ngay đến danh tính của người đó cũng không được ông Quách tiết lộ. Thay vào đó, ông ta chỉ đọc một bản sao được chuẩn bị từ trước và nói rằng đây là lời khai của người đó cho cảnh sát.

Phiên xét xử diễn ra trong hai giờ, nhưng quan tòa không thể có đủ bằng chứng để kết tội bà Thôi. Thẩm phán đã hoãn phiên tòa và nói rằng ông ấy sẽ sắp xếp một buổi xét xử tiếp theo vào một ngày sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/27/302061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/9/147900.html

Đăng ngày 07-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share