Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2014] Một phiên tẩy não mới đây đã được bắt đầu tại khách sạn Thánh Ngân tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Ngày 28 tháng 10 năm 2014, hơn mười học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị đưa đến khách sạn này.

Cảnh sát địa phương, các nhân viên của Phòng 610 Thanh Hải cùng với Ủy ban Chính trị và Pháp luật [là các bên liên quan] đứng đằng sau làn sóng bắt giữ mới và phiên tẩy não này.

ea5b5f016e3c1cfd07574c2ab66fcb67.jpg

Khách sạn Thánh Ngân: Một trung tâm tẩy não bí mật ở Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải

Các trung tâm tẩy não đã xuất hiện ở khắp mọi nơi sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bãi bỏ hệ thống các trại lao động dưới áp lực quốc tế vào năm ngoái. Thông qua việc tổ chức các phiên tẩy não ở những nơi như trường học, khách sạn, các cơ sở ngoài vòng pháp luật này thường thoát khỏi sự chú ý của bên ngoài.

Với phiên tẩy não ở thành phố Tây Ninh này, mỗi học viên [sau khi] bị bắt sẽ bị cô lập trong một phòng khách sạn riêng và bị giám sát chặt chẽ. Phòng 610 đã cử các nhân viên chuyên trách cùng một số nhân viên thời vụ làm công tác giám sát. Mục đích của phiên tẩy não nhằm ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ.

Các trung tâm tẩy não như vậy thường được chính phủ phân bổ tài trợ. Do động cơ tài chính, ngành công nghiệp tẩy não đã trở thành một ngành công nghiệp cực kỳ có lợi cho những người có quyền lợi trong đó.

Các phiên tẩy não ở Tây Ninh đã nhận được một nguồn tài trợ hơn 200.000 nhân dân tệ từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương.

Kể từ khi mở cửa vào ba năm trước đây, khách sạn Thánh Ngân, ở địa chỉ 33 đường Đồng An, huyện Thành Trung thường tổ chức ba phiên tẩy não mỗi năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/26/300748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/28/147080.html

Đăng ngày 31-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share