Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2014] Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, đã có ít nhất 10 học viên Pháp Luân Công tại huyện Phú Dụ, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ.

Ba viên chức từ Đội an ninh Nội địa Tề Tề Cáp Nhĩ và các cán bộ của Cục Cảnh sát Phú Dụ và Trạm Cảnh sát Thiết Đông đã tiến hành các vụ bắt giữ này.

Cảnh sát không hề đưa ra bất kỳ lý do nào cho việc bắt giữ.

Bà Cảnh Quế Hương khoảng 50 tuổi, bị bắt vào ngày 13 tháng 11 và đưa tới Trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ. Bà cho biết đã thấy các cảnh sát mặc thường phục đi lại quanh khu vực của bà trước vụ bắt giữ. Giờ đây người chồng nằm liệt giường của bà đang phải ở một mình không người chăm sóc.

Ông Khương Hải Ba, khoảng 40 tuổi bị bắt cùng vợ vào lúc 6 giờ sáng ngày 14 tháng 11. Khi vợ chồng ông chuẩn bị đi làm thì một số cảnh sát ập tới và lục soát nhà ông. Cảnh sát còn lục soát tại cửa hàng tạp hóa nơi ông Khương làm việc. Các chủ cửa hàng xung quanh đã đó bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động này của cảnh sát.

Vợ ông Khương cũng là một học viên Pháp Luân Công, bà đã được thả ra, nhưng ông hiện vẫn đang ở trong trại tạm giam Phú Dụ.

Bà Khuông Vỹ Hoa từng làm việc tại Công ty sữa Quang Minh huyện Phú Dụ, bà nhận được cuộc gọi từ nhân viên bảo vệ công ty yêu cầu bà đi làm vào sáng ngày 14 tháng 11, mặc dù đó là ngày bà thường được nghỉ làm, bà đã tới văn phòng. Ngày hôm đó không thấy bà quay về nhà. Sau cùng, gia đình phát hiện ra bà đã bị bắt giữ và giam tại trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ.

Hai học viên Pháp Luân Công đến thăm bà Khuông cũng bị bắt giữ.

Bà Vương Ái Dân khoảng 40 tuổi, bị bắt và đưa tới trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ

Hai học viên khác, Tiểu Bình và bà Vương cũng đều bị bắt. Cảnh sát tống tiền yêu cầu gia đình các học viên nộp 5000 Nhân dân tệ trước khi họ được thả.

Bà Vương Á Cầm bị bắt vào ngày 17 tháng 11.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Trần Hồng Vỹ, Bí thư Đảng ủy Phú Dụ +86-452-3139001

Vương Thụ Sinh, Bí thư Đảng ủy +86-452-3139002

Lý Dũng Trí, Giám đốc Phòng cảnh sát huyện Phú Dụ +86-452-3139997, +86-13796883333 (Di động)

Viên Tuấn Vỹ, Phó Giám đốc phụ trách bức hại Pháp Luân Công +86-452-3134105, +86-13946265666 (Di động)

Ngô Cảnh Văn, Giám đốc Đồn cảnh sát Thiết Đông, phụ trách bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/22/300604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/8/147216.html

Đăng ngày 27-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share