Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2014] Trong phiên tòa xét xử một phụ nữ ở Bắc Kinh vào cuối tháng 11, cả thẩm phán và công tố viên đều tức giận bởi sự can đảm của luật sư khi bảo vệ quyền lợi của thân chủ khi giúp những người khác biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, thẩm phán và công tố viên đã nhạo báng luật sư: “Sao ông dám bào chữa vô tội cho bà ấy?” “Chẳng lẽ ông không biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nắm quyền kiểm soát và cấm Pháp Luân Công?”

Bà Thôi Hồng (崔红), 50 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 03 tháng 06 năm 2014, và bị đưa ra xét xử năm tháng sau đó vì sở hữu và phân phát các tài liệu nói cho mọi người biết về chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công đang tiếp diễn của ĐCSTQ.

Phiên xét xử

Không chỉ luật sư mà cả gia đình của bà Thôi cũng không được thông báo phòng xử án nơi mà phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Luật sư đã phải gọi điện tới trụ sở tòa án. Khi gia đình bà, những người có mặt ở tòa án quận Tây Thành yêu cầu được vào phòng xử án, thẩm phán Quách Á Quân đã từ chối yêu cầu của họ, còn nói rằng “những ai có lời phát biểu được ghi lại từ lần trước sẽ không được phép vào.” Khi luật sư phản đối thẩm phán, thẩm phán đã có những lời bình luận khiếm nhã và lờ đi các yêu cầu của ông. Thẩm phán và công tố viên Vương Thịnh Anh đã nhiều lần chặn lời bà Thôi khi bà đang nói và tỏ vẻ không quan tâm khi bà yêu cầu sự công bằng của phiên tòa. Luật sư đã chỉ ra rằng các tài liệu mà bà sở hữu không phi pháp.

Luật sư cũng đưa ra các câu hỏi về đoạn phim được trình chiếu trong vụ kiện. Vì đoạn phim không được thẩm tra, ông chỉ ra rằng không có cách nào chứng minh người phụ nữ đang phân phát tờ rơi xuất hiện trong video là bà Thôi và do đó nó không được chấp nhận như một “bằng chứng” chống lại bà.

Thẩm phán đã hoãn phiên tòa sau một giờ rưỡi mà không đưa ra bất kỳ một bản án nào.

Bắt giữ

Vào đêm 03 tháng 06 năm 2014, khi bà Thôi cùng con gái đang phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, họ đã bị nhân viên an ninh tố cáo. Hai mẹ con bà bị đưa đến đồn cảnh cát Tây Thành và nhà của bà đã bị lục soát ngay đêm hôm đó. Ngày hôm sau, họ bị đưa đến trại tạm giam Tây Thành.

Vào ngày 16 tháng 06, gần hai tuần sau sự việc đó, trại tạm giam đã thông báo cho gia đình bà về đồn cảnh sát có thẩm quyền đối với vụ kiện. Con gái bà đã được thả ra vào ngày 04 tháng 07, một tháng sau đó.

Bà Thôi bị gửi đến trại tạm giam số 1 Bắc Kinh vào ngày 09 tháng 07, nhưng lại được chuyển trở lại trại tạm giam Tây Thành vào 26 tháng 09 để kiểm tra sức khỏe. Bà bị một bóng đen trong phim chụp X-quang phổi, huyết áp bất thường và đau thắt ngực.

Các số điện thoại liên lạc của tòa án Tây Thành, Bắc Kinh: +86-10-68366070, +86-10-68366085, +86-10-82222504, +86-10-68366113

Yêu cầu thông tin về vụ việc:+86-10-82222434

Thẩm phán chịu trách nhiệm: +86-10- 82299272

Vui lòng tham khảo thêm bài gốc tiếng Trung để có thêm thông tin về những cá nhân và cơ quan liên quan đến việc bức hại bà Thôi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/27/300801.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/1/147117.html

Đăng ngày 25-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share