Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2014] Học viên Pháp Luân Công, bà Tần Lệ người huyện Giang Bắc bị bắt giữ phi pháp vào ngày 12 tháng 11 năm 2014 sau khi nhân viên an ninh ga tàu kiểm tra chứng minh thư của bà. Hôm sau, các viên chức từ ủy ban dân cư địa phương cùng cảnh sát đã dẫn bà trở lại Trùng Khánh, tuyên bố rằng bà sẽ bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Bị giữ tại ga tàu

Bà Tần về quê tại thị xã Phong Đô để tham dự một đám tang vào ngày 11 tháng 11 năm 2014. Khi bà vừa đến ga tàu để quay về vào ngày hôm sau, an ninh ga tàu kiểm tra chứng minh thư của bà tại cửa vào và muốn xác nhận chữ ký của bà.

Trong lúc bà và em họ chờ đợi ở hành lang, một nhân viên đường sắt đến bảo bà vào trong văn phòng của nhà ga, và túi của bà bị lính canh lục soát. Bà bị bắt giữ không một lời giải thích.

Khi em họ của bà Tần, không phải học viên, hỏi an ninh tại sao bắt giữ chị mình, bà ấy bị vặn vẹo rằng liệu bà có biết bà Tần là một học viên Pháp Luân Công. Em họ của bà Tần nghĩ rằng lý do này thật lố bịch và nói với an ninh: “Các anh đang nói gì vậy, nói là học viên Pháp Luân Công thì không thể đi tàu, và họ sẽ bị bắt nếu đi tàu à?”

Bà Tần gọi cho gia đình vào ngày 13 tháng 11, và nói rằng các viên chức từ khu cư trú đã được thông báo đến đón bà. Đêm hôm đó, bốn cảnh sát từ Đồn cảnh sát Quán Âm Kiều và ủy ban dân cư dẫn bà trở lại Trùng Khánh.

Bị tạm giam không lời giải thích

Hôm sau gia đình bà Tần gọi điện cho viên chức có chức trách đăng ký hộ khẩu trong khu dân cư của họ để hỏi về trường hợp của bà. Họ nói rằng ông Trương Hồng Ba có trách nhiệm này, và Ủy ban dân cư phố Quán Âm Kiều đã lên kế hoạch đưa bà đến trung tâm tẩy não.

Bà Tần và gia đình bà không bao giờ được cho biết lý do tại sao bà bị bắt hay bị đưa đến trung tâm tẩy não.

Bà Tần, là công nhân của Nhà máy đúc Giang Bắc, trước đó bà đã từng bị kết án tám năm tù vào năm 2003.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:

Trương Hồng Ba, viên cảnh sát đón bà Tần ở Phong Đô: +86-13983940311 (Di động)

Cán bộ hộ tịch họ Thôi, cảnh sát chịu trách nhiệm đăng ký hộ khẩu của bà Tần: +86-13996281102 (Di động)

Đồn cảnh sát phố Quán Âm Kiều: 86-23-67850030 (Cơ quan), +86-23-67857218 (Cơ quan)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/16/300355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/28/147075.html

Đăng ngày 30-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share