Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2014] Vào ngày 08 tháng 10 năm 2014, anh Trương Quân và anh Minh Thiệu Lâm bị Toà án khu Gia Lăng thuộc thành phố Nam Sung xét xử và đã kết án tù bốn năm một cách phi pháp. Các cơ quan chức năng đã cố tình đe doạ luật sư bào chữa cho các học viên này trước khi phiên toà bắt đầu bằng cách bắt luật sư phải kiểm tra an ninh. Luật sư này đã chỉ ra việc này là bất hợp pháp và đã từ chối làm theo.

Anh Trương Quân đã nhờ cha của anh là ông Trương Phi Minh giúp anh bào chữa tại phiên toà, nhưng hội đồng xét xử không cho phép và lấy lý do rằng quan hệ cha con của họ là không thể xác minh.

Trong suốt phiên tòa, chánh án đã rất nhiều lần ngắt lời luật sư bào chữa và tìm cách ngăn cản luật sư bào chữa cho hai học viên. Cuối cùng, luật sư chỉ được cho phép đưa ra ý kiến biện hộ trong vòng 5 phút. Khi luật sư biểu hiện kháng nghị, vị chánh án liền uy hiếp và nói chỉ còn lại 4 phút. Phiên toà bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc khoảng 6 giờ chiều. Phần lớn thời gian đều được dành cho công tố viên.

Khi luật sư bào chữa chỉ ra rằng các bằng chứng ở toà mà công tố viên đưa ra không khớp với danh sách bằng chứng được đưa lên trước ngày phiên toà diễn ra, chánh án đã ngắt lời luật sư và nói rằng cho dù có sự khác biệt này thì cũng không ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án.

Sau khi hai bên kết thúc ý kiến của mình, chánh án đã lập tức tuyên các học viên có tội và kết án mỗi người bốn năm tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/12/298842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/16/146410.html

Đăng ngày 28-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share