Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2014] Ngày 23 tháng 07 năm 2014, một phụ nữ ở Thiên Tân đã bị đưa ra xét xử, luật sư của bà đã bào chữa bà vô tội khi tu luyện Pháp Luân Công, một hệ thống tu dưỡng bản thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.

Trước phiên xét xử lần thứ hai vào đầu tháng 08, vị luật sư này đã nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ Tòa án Đường Cô, đe dọa ông ấy từ chối biện hộ cho thân chủ của ông. Ông đã không nản chí và vẫn quyết tâm biện hộ cho bà Vương Thục Cầm vô tội. Vị Thẩm phán đã từ chối lắng nghe những lập luận của ông và đã kết thúc phiên tòa sau chưa đầy mười phút.

Hai tuần sau đó, vị luật sư này đã ngạc nhiên khi nhận được thông báo của tòa án nói rằng gia đình của bà Vương đã quyết định chấm dứt việc thuê ông ấy giúp đỡ các dịch vụ pháp lý. Khi ông kiểm tra lại phía gia đình bà Vương, họ đã nói với ông ấy rằng, tòa án đã hứa để cho bà Vương được hưởng án treo nếu như bà ngừng thuê luật sư biện hộ.

Vị luật sư đã báo cho gia đình biết rằng việc này đang được thực hiện phi pháp. Việc truy tố này không hề có tố tụng và rất có thể [phía tòa án] sẽ thua nếu như gia đình chọn thuê luật sư bào chữa.

Nếu việc truy tố này không để cho bà Vương được hưởng án treo như đã hứa, vị luật sư nói rằng ông sẽ tiếp tục tư vấn cho gia đình nếu như họ cần sự giúp đỡ của ông.

Theo bản báo cáo này, thì bà Vương hiện vẫn đang còn bị giam tại Trại tạm giam Số 1 thuộc tân khu Tân Hải.

Bà Vương, một phụ nữ khoảng 60 tuổi, sống tại Đường Cô, Thiên Tân. Bà đã từng bị bệnh tim, cao huyết áp và hen suyễn. Bà đã phải nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các chứng bệnh của bà đã biến mất. Bà Vương đã có thể làm được các việc nhà và chăm sóc cho cha mẹ cùng các cháu của bà.

Ngày 16 tháng 04 năm nay, bà Vương đã bị bắt ở bên ngoài căn hộ của mình. Các căn bệnh của lại bị tái phát sau khi bà bị cấm luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong khi bị giam giữ. Bà thậm chí còn không thể đứng được tại phiên tòa đầu tiên và đã bị ngất đi trong phòng xử án.

Số điện thoại của trại tạm giam số 1 tân khu Tân Hải: + 086-22-65300763


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/11/300112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/15/146862.html

Đăng ngày 08-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share