Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08- 10 – 2014] “Trong bản tuyên án, tòa án nhân dân thành phố khẳng định rằng họ đã tham vấn ý kiến của tôi về vụ án. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy, tôi chưa bao giờ được liên hệ sau khi trình đơn khiếu nại. Tôi hoàn toàn không thừa nhận bản án bất hợp pháp đó và cũng không chấp nhận việc tòa án sử dụng tôi để che đậy cho những hành vi trái pháp luật của họ!” Luật sư Lưu Chính Thanh đã tuyên bố như vậy trên blog cá nhân.

Bản án mà luật sư Lưu đề cập đến là bản án bốn năm dành cho khách hàng của ông là ông Triệu Thiên Vinh, một học viên Pháp Luân Công. Bản án được quyết định vào ngày 17 tháng 09 năm 2014, tiếp theo bản án đầu tiên vào ngày 30 tháng 07.

Ông Triệu, 37 tuổi, làm quản lý ở một công ty phần mềm. Bằng trình độ kỹ thuật, sự kiên nhẫn, và khiếu hài hước, ông đã duy trì được một nhóm khách hàng trung thành. Từng là một người tay trắng sau khi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức Thiên Hà cách đây hơn mười năm, nhờ làm việc chăm chỉ, ông đã có được một gia đình với hai người con, một căn nhà, và một xe hơi.

Ngày 19 tháng 11 năm 2013, ông bị bắt vì sản xuất và phân phát những đĩa DVD phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một phiên tòa hình thức đã được tổ chức vào ngày 05 tháng 05 năm 2014 mà không có bản án nào được tuyên.

Theo tuyên bố của luật sư, vào ngày 25 tháng 06, viện kiểm soát Thuận Đức đã quyết định vụ án của ông Triệu cần được điều tra thêm, và đề nghị hoãn phiên tòa sơ thẩm.

Vì vậy theo luật định, cần có một phiên tòa xét xử công khai tiếp sau đó. Tuy nhiên, tòa án Thuận Đức đã kết án ông Triệu bốn năm tù mà không qua xét xử. Tòa án cũng vi phạm qui trình tố tụng khi không chia sẻ kết quả điều tra với luật sư biện hộ.

Sau đó tòa án nhân dân thành phố Phật Sơn đã viện dẫn rằng: “Không có bằng chứng liên quan nào được thu thập sau khi điều tra thêm”, lấy đó làm lý do cho việc xác nhận tính hợp pháp của bản án bốn năm mà không xét xử, cũng theo tuyên bố của luật sư.

Tuyên bố của ông Lưu kết luận rằng: “Vì những lý do hiển nhiên, những hành vi bất hợp pháp này sẽ không thể được giải quyết thông qua các thủ tục pháp lý thông thường. Tôi chỉ có thể đăng tuyên bố trực tuyến để sự việc này được ghi lại trong lịch sử.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/20/科技公司经理被诬判-律师发表网络声明-299200.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/1/146642.html

Đăng ngày 08-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share