[MINH HUỆ 08-11-2014]

Tòa án Thiên Tân mới đây đã tổ chức hai phiên điều trần cho một người phụ nữ, bởi bà đã giữ các đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận truyền thống Trung quốc. Bị cáo nhấn mạnh rằng tặng cho mọi người các đĩa DVD này là để quảng bá văn hóa truyền thống của Trung Quốc và điều đó không phạm tội.

Phiên điều trần đầu tiên cho học viên Pháp Luân Công, bà Vương Quế Vinh đã được tổ chức tại Tòa án khu Đường Cô ở Thiên Tân vào ngày 14 tháng 10. Bà Vương nhấn mạnh rằng các đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận truyền tải vũ múa Trung Quốc cổ điển. Bà nói thêm rằng chúng [các đĩa DVD] còn góp phần quảng bá Văn hóa Trung Quốc truyền thống.

Luật sư của bà Vương biện hộ vô tội cho bà Vương. Tuy nhiên, thẩm phán đã ngắt lời biện hộ của luật sư nhiều lần và quyết định tiếp tục phiên điều trần vào một ngày khác.

Phiên điều trần thứ hai diễn ra vào ngày 24 tháng 10 và phiên tòa kết thúc chỉ trong một vài phút. Trong khoảng thời gian này, thẩm phán đã hỏi bà Vương một số câu hỏi. Thẩm phán sau đó đã hoãn lại phiên tòa mà không để bà Vương hay luật sư của bà có cơ hội để nói gì cả.

Trước khi bị bắt giữ

Bà Vương và chồng của bà, ông Trần Quốc Lương đã bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 05 năm 2014. Cùng ngày hôm đó, ông Trần bị ốm và được đưa đến bệnh viện. Sau đó, ông đã được trả tự do.

Mặc dù bà Vương có triệu chứng huyết áp cao, nhưng cảnh sát trưởng vẫn đã ra lệnh cho Trại tạm giam số 1 khu Tân Hải bắt giam bà Vương.

Sau khi biết rằng huyết áp của bà Vương tăng lên đến 200mm khi ở trại tạm giam, gia đình bà đã đến gặp chính quyền yêu cầu trả tự do cho bà Vương. Lúc đó, họ đã bị các cảnh sát phụ trách việc bắt giữ tấn công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/8/300034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/12/146826.html

Đăng ngày 02-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share