Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Indonesia

[MINH HUỆ 28-11-2014] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Indonesia năm 2014 được tổ chức ở Jakarta vào ngày 23 tháng 11. Các học viên từ các quốc gia khác ở Châu Á đã đến tham dự cùng các học viên ở Indonesia lắng nghe 12 học viên đọc bài chia sẻ.

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc học Pháp tốt, tống khứ các tâm chấp trước, đề cao tâm tính, giảng chân tướng về Pháp Luân Công, và cứu độ chúng sinh.

2014-11-27-minghui-falun-gong-indonesiafahui-01--ss.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia năm 2014

2014-11-27-minghui-falun-gong-indonesiafahui-02--ss.jpg

Anh Udy ở Depok, ngoại ô Jakarta, đã chia sẻ rằng anh cảm thấy phát chính niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc có sự khác biệt to lớn so với phát chính niệm tại nhà

2014-11-27-minghui-falun-gong-indonesiafahui-03--ss.jpg

Một gia đình người Bali (chồng, vợ, và ba người con) đều tham gia đội trống lưng. Họ thường phát tờ rơi, báo, và Cửu Bình cho du khách Trung Quốc

Đột phá quan niệm, kiên định cứu độ chúng sinh

Anh Prima ở khu BSD của Tangerang chia sẻ về việc gia nhập Đoàn nhạc Tian Guo và biểu diễn trong lễ diễu hành nhậm chức tổng thống. Anh chia sẻ rằng, tại thời điểm dó, trạng thái tu luyện của các học viên trong đoàn nhạc không được tốt.

“Chúng ta có nên tham dự lễ diễu hành này không? Chúng ta có thể biểu diễn được tốt không?” Anh Prima đã nhớ lại rất nhiều những lo lắng như vậy. “Điều gì sẽ xảy ra nếu buổi biểu diễn bị hủy bỏ vào phút chót?” Anh ấy vô cùng nghi ngại.

Thông qua việc học Pháp và chia sẻ, chính niệm của chỉnh thể đã giúp họ vượt qua được những quan niệm của bản thân. Buổi biểu diễn của họ đã thành công tốt đẹp: Họ đã biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại Cung điện Quốc gia, một biểu tượng của chính phủ Indonesia!

Hướng nội tìm, phối hợp hình thành chỉnh thể

Một học viên đắc Pháp vào năm 2009 đã chia sẻ kinh nghiệm của anh ấy trong việc làm marketing cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên ở thành phố New York. Anh ấy đã không hài lòng với kết quả của những nỗ lực ban đầu của nhóm, nên anh đã đề xuất một số phương án cho đồng nghiệp của mình.

Tuy nhiên, đồng nghiệp của anh không muốn thay đổi cách làm của họ. Sau đó anh đã hướng nội và nhận ra rằng tâm kháng cự, dục vọng, và cảm xúc của anh ấy là không phù hợp với tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Anh nhận thấy rằng, nếu cứ khăng khăng với ý kiến của bản thân, thì chính là không tuân theo những yêu cầu của Pháp.

Ngày hôm sau, anh ấy đã rất ngạc nhiên khi đồng nghiệp của mình đồng thuận làm theo đề xuất của anh ấy. Hoàn cảnh đã thay đổi thuận theo sự thay đổi của anh ấy. Họ đã phối hợp tốt hơn và hiệu quả công việc cao hơn.

Một gia đình đồng hóa với Pháp

Một gia đình người Bali đã kể về việc họ bắt đầu tu luyện như thế nào và về việc họ chứng thực Pháp cũng như làm ba việc. Người vợ bước vào tu luyện là vì mong muốn chữa khỏi bệnh tim nan y của cô. Trong vòng hai tuần, cô đã phục hồi. Điều này cũng khiến chồng cô trở thành một học viên.

Ba người con của họ cũng bắt đầu tu luyện. Họ đều tham gia đội trống lưng. Cả gia đình họ thường cùng đi một chiếc xe gắn máy trong khoảng một tiếng rưỡi từ nhà tới một điểm du lịch để phát tờ rơi, báo, và cửu bình cho du khách Trung Quốc.

Phát chính niệm ở trước Đại sứ quán Trung Quốc

Anh Udy ở Depok, một vùng ngoại ô Jakarta, bắt đầu tu luyện vào năm 2006. Anh đã chia sẻ về việc phối hợp với các đồng tu phát chính niệm ở trước Đại sứ quán Trung Quốc.

Anh nói, ban đầu có rất nhiều can nhiễu. Những điều bất thường hay xảy ra: hoặc là có những sự việc phát sinh khiến anh không thể đi hoặc anh quên không mang theo biểu ngữ hay đệm để ngồi. Nhận ra chúng chính là những can nhiễu, anh đã tăng cường học Pháp và phát chính niệm, điều này đã giúp anh đột phá được hoàn cảnh.

Anh chia sẻ rằng anh cảm thấy phát chính niệm ở trước Đại sứ quán Trung Quốc không giống như phát chính niệm ở nhà. “Phát chính niệm cự ly gần quả thực là năng lượng lớn hơn,” anh nói.

Anh cũng chia sẻ rằng, là một điều phối viên, anh phải chịu trách nhiệm và nghĩ cho người khác trước. Càng phối hợp tốt thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Tu luyện chuyên nhất

Cô Anita đã tu luyện được hai năm. Cô chia sẻ rằng khi cô ấy bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy vẫn đang tu luyện theo một tôn giáo khác. Thời gian đầu, cô tập luyện Pháp Luân Đại Pháp để chữa bệnh khỏe người. Thông qua việc học Pháp và tham gia các hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, cô đã nhận ra rằng thế nào mới là tu luyện chân chính và tính trọng yếu của Pháp lý tu luyện phải chuyên nhất.

Cô cũng bắt đầu giảng chân tướng cho bạn bè và gia đình mình. Cô hy vọng rằng cô có thể tinh tấn hơn nữa và đóng góp được nhiều hơn nữa vào việc trợ Sư Chính Pháp.

Pháp hội kết thúc vào 6 giờ chiều. Nhiều học viên tham dự nói rằng họ đã thu được rất nhiều lợi ích và họ được truyền cảm hứng để có thể tinh tấn hơn trong tu luyện bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/28/300856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/29/147089.html

Đăng ngày 07-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share