Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 30-11-2014] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện 2014 tại Mexico đã được tổ chức tại thủ đô Mexico City vào ngày 22 tháng 11. Các học viên đến từ 10 bang của Mexico cũng như từ Texas đã tới tham dự Pháp hội.

Tại Pháp hội, 11 học viên đã đọc bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và thể ngộ khi tham gia vào các hạng mục nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngoài các bài chia sẻ đã được đọc, một số học viên chia sẻ cách buông chấp trước con người hoặc các quan niệm và dĩ Pháp vi sư. Một số khác chia sẻ việc tham gia học Pháp nhóm đã giúp họ đề cao như thế nào, và những người khác chia sẻ cách hướng nội tìm trong mâu thuẫn.

9a9329e7d5331bc1f40b19abcad5ef75.jpg

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Mexico 2014 được tổ chức tại thủ đô Mexico City vào ngày 22 tháng 11

Một học viên tu luyện ba năm gặp phải nhiều khổ nạn nghiêm trọng trong cuộc sống. Sau cùng, cô hiểu ra nguyên nhân là vì khi làm các hạng mục cô đã nhìn theo các học viên khác, chứ không lấy Pháp làm Thầy. Cô đã nhìn ra các ý niệm bất thuần và quan niệm người thường của mình, và cô đã chia sẻ bài học đắt giá mà mình thu được: cần phải học Pháp với sự tập trung cao độ và tâm thuần tịnh.

Một học viên khác chia sẻ rằng ông đã tăng trưởng tâm tự mãn, nghĩ mình biết tất cả mọi điều cần biết sau khi chỉ học “Chuyển Pháp Luân” và một số bài kinh văn gần đây của Sư phụ Lý vài lần. Ông đã dần dần xa rời việc học Pháp.

Kết quả là ông phát hiện ra mình trở nên kém tinh tấn trong tu luyện. Cuối cùng, ông hiểu rằng học Pháp là quan trọng nhất. Ông bắt đầu tham gia học Pháp nhóm trở lại. Ông chia sẻ “Học Pháp nhóm giúp tôi đề cao và nhận ra mình cần tập trung hơn vào cứu độ chúng sinh và giảng chân tướng.”

Một học viên Mexico, hiện đang sống tại Austin, Texas bước vào tu luyện khi còn ở Mexico. Cô là học viên Mỹ La tinh duy nhất tại nhóm học Pháp của mình ở Austin. Người điều phối đề nghị cô phụ trách quảng bá chương trình Thần Vận cho cộng đồng Mỹ La tinh ở đó.

Ban đầu, cô e ngại việc phải nói tiếng Anh bởi vì cô không tự tin về khả năng ngôn ngữ của mình. Tuy nhiên, vì cô là người duy nhất phụ trách hạng mục nên cô cũng không biết dựa vào ai.

Học Pháp tinh tấn và phát chính niệm đã giúp cô tăng thêm tự tin. Cô đã nỗ lực vượt bậc cho hạng mục tại địa phương mà cô chịu trách nhiệm và thậm chí còn giúp quảng bá Thần Vận tại các thành phố khác.

Trong chuyến về thăm Mexico năm ngoái, nhằm giúp quảng bá Thần Vận tại đó, người điều phối tại Mexico không gọi cô hay giao cho cô “vai trò quan trọng” nào, cô đã cảm thấy bị bỏ rơi và mất phương hướng. Sau đó cô nhận ra rằng so với việc là người “quan trọng”, việc bỏ đi tự ngã mới là tối quan trọng. Buông bỏ chấp trước vào việc được công nhận là điều cô đã ngộ ra.

Do đó, cô tăng cường học Pháp và phát chính niệm. Không lâu sau, cô được giao việc quảng bá Thần Vận tới các công ty, doanh nghiệp. Trong hạng mục này, cô và các đồng tu gặp gỡ rất nhiều doanh nhân và họ đã có được tiến bộ vượt bậc. Mọi việc diễn ra suôn sẻ như thể đã được sắp đặt từ trước. Kinh nghiệm của cô cho thấy việc loại bỏ chấp trước của bản thân chính là yếu tố căn bản bậc nhất để phối hợp với chỉnh thể trong nỗ lực quảng bá Thần Vận.

b8b2e24455c4583177e251b6685220c5.jpg

Các học viên tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện 2014 chụp ảnh tập thể vào cuối buổi

Một học viên Mexico khác chia sẻ: “Khi tới hội trường Pháp hội và nhìn thấy ảnh Sư phụ, không khí và sự trang nghiêm ở đây làm tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ở đây với chúng tôi.“

“Trước Pháp hội, nhiều nhóm luyện công đã có mâu thuẫn với nhau. Giờ chúng tôi buông bỏ tất cả oán hận và mâu thuẫn, cùng nhau tham gia Pháp hội với tâm thuần tịnh. Thật xúc động! Mỗi bài chia sẻ tại Pháp hội đều được chuẩn bị rất tốt. Tôi nhìn thấy nhiều học viên lau nước mắt trong suốt buổi chia sẻ. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy Sư phụ đang ở bên chúng tôi. Pháp hội sẽ giúp các học viên chúng tôi ở Mexico trở nên tinh tấn hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/30/300925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/1/147113.html

Đăng ngày 06-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share