Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ ở Ottawa và Trương Vận ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 27-04-2014] “[Cuộc đàn áp] đáng ra không nên bắt đầu và diễn ra trong 15 năm qua. Tất cả các bạn biết đó, tôi tin chắc rằng đây là một bước ngoặt, bây giờ ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng không thể tiếp tục làm điều này đối với người dân của họ. Tôi chắc chắn điều này [không thể tiếp tục], và khi nó ngừng lại, nó là nhờ vào nỗ lực của nhiều người, hàng ngàn người, bao gồm cả chính các bạn.”

Ông David Kilgour, nhà ngoại giao người Canada và chuyên gia về vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, đã phát biểu tại cuộc biểu tình ngày 25 tháng 04 năm 2014 ngay phía trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Ottawa, Canada: “Cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây và tôi rất vinh dự được ở đây để phản đối tình trạng ở Trung Quốc.”

Vào ngày 25 tháng 04 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã biểu tình ngay phía trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Ottawa, Canada để kỉ niệm 15 năm ngày thỉnh nguyện ôn hoà 25 tháng 04.

Ông David Kilgour đã phát biểu tại cuộc biểu tình ngày 25 tháng 04 năm 2014 rằng ông tin bước ngoặt đã đến và cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ sớm chấm dứt nhờ vào những nỗ lực không ngừng của các học viên.

Biểu tình và thắp nến tưởng niệm ở Toronto

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình ngay phía trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto vào ngày 25 tháng 04 năm 2014 để kỷ niệm ngày thỉnh nguyện ôn hoà 25 tháng 04. Buổi thỉnh nguyện đã thể hiện lòng dũng cảm và kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong việc bảo vệ công lý và lương tâm.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 25 tháng 04 năm 2014 ngay phía trước lãnh sự quán Trung Quốc và vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ.

Một người qua đường đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp.

Bất chấp trời mưa, các học viên đã giăng biểu ngữ tại ngã tư của trường đại học và con phố Bloor gần lãnh sự quán Trung Quốc và thu thập chữ ký để chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Vào buổi tối, các học viên đã tổ chức thắp nến để tưởng nhớ những đồng tu ở Trung Quốc đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm ngay trước lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ những đồng tu đã thiệt mạng ở Trung Quốc.

Thắp nến tưởng niệm ở Vancouver, Canada

Vào chiều ngày 24 tháng 4 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến trước lãnh sự quán Trung Quốc để kỉ niệm năm thứ 15 của sự kiện 25 tháng 4 năm 1999.

Các bài viết liên quan (bản tiếng Hán):

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/温哥华学员烛光守夜纪念四–8226-二五-290606.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/26/多伦多学员纪念四–8226-二五-揭露迫害-290573.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/“迫害会因法轮功学员努力而结束”-290576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/28/381.html

Đăng ngày 14-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share