Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 22-04-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Copenhagen, Đan Mạch đã tổ chức các hoạt động vào ngày 19 tháng 04 năm 2014 để kỷ niệm năm thứ 15 của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 04.

Một nhóm luyện công và thiền định buổi sáng ở Vườn Quốc Vương (King’s Garden) đã được tổ chức, cùng với chiến dịch xin chữ ký vào buổi chiều tại Quảng trường Tòa thị chính. Các học viên đã cho du khách và người dân địa phương biết về sự tốt lành của Pháp Luân Công, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là báo cáo lan rộng về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các bức ảnh trưng bày được trải trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người đọc nội dung và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm sự thật. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm năm thứ 15 của sự kiện 25 tháng 04 tại Quảng trường Tòa thị chính ở Copenhagen, Đan Mạch.

Du khách ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công

Nhiều người từng nghe về cuộc bức hại đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, và một số đã nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Một số người đã tập theo những động tác chậm rãi và nhẹ nhàng của các bài công pháp Pháp Luân Công, và bắt đầu tìm hiểu về cách tu luyện ngay tại đó.

Nhiều người hơn nhận thức và ủng hộ

Một cặp vợ chồng tuổi trung niên đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại sau khi họ hiểu ra sự thật. Họ đã quay lại ngay sau đó, và hỏi một học viên tại sao chính quyền Trung Quốc lại mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Người học viên đã giải thích với họ rằng chính quyền đã dùng nhiều chính sách để tiêu diệt Pháp Luân Công. Một trong số đó là “hủy hoại thân thể”. Chính sách dẫn đến việc giết hại các học viên Pháp Luân Công. Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, hay dùng các chất kích thích. Họ đã trở thành mục tiêu của chính quyền, những kẻ kiếm lợi bất chính từ việc thu hoạch nội tạng sống của họ.

Một số người vội vã đi qua, nhưng nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, và đã kí tên thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc trước khi họ vội vã rời đi.

Một phụ nữ phải bắt xe buýt và không có đủ thời gian để kí tên thỉnh nguyện. Trong khi vội vã bước qua, bà đã chân thành nói với một học viên: “Tôi hứa, tôi hứa, tôi sẽ kí tên trên mạng.”

Một phụ nữ khoảng 70 tuổi rất thích thú với các bài công pháp Pháp Luân Công, nhưng bà cảm thấy rằng không đúng khi trưng bày những hình ảnh kinh khủng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo cho những người đang sống ở các quốc gia hòa bình.

Một học viên đã giải thích với bà: “Đây là những tình huống thực tế ở Trung Quốc. Làm sao cuộc bức hại có thể kết thúc nếu không phơi bày những tội ác này ra công chúng? Thậm chí khủng khiếp hơn là chính quyền Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời. Những tội ác như vậy là chưa từng có trên thế giới. Khi người dân hiểu ra sự thật này, họ sẽ có một lựa chọn, và đó là lý do tại sao rất nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.”

Nghi ngờ của người phụ nữ lớn tuổi được giải đáp, và bà đã kí tên thỉnh nguyện. Bà đã hỏi thông tin về điểm luyện công, và hy vọng có được sức khỏe thông qua việc tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng bà nói rằng bà sẽ nói với những thành viên khác trong hiệp hội của bà về những gì bà được biết.

Bối cảnh

Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10 nghìn học viên đã lặng lẽ thỉnh nguyện gần Trung Nam Hải, khu phức hợp chính quyền trung ương, yêu cầu chính phủ công nhận quyền hợp pháp để tu luyện Pháp Luân Công, và [yêu cầu] thả những học viên đã bị cảnh sát ở Thiên Tân bắt giữ ngày hôm trước. Các học viên đã rời đi một cách hòa bình sau khi Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ gặp gỡ các đại diện của họ, đồng ý thả tự do các học viên ở Thiên Tân, và đảm bảo với những người đại diện rằng chính phủ sẽ không phản đối Pháp Luân Công.

Mỗi năm cứ đến gần ngày 25 tháng 04, các học viên trên toàn thế giới lại tổ chức các hoạt động để kỷ niệm sự kiện bước ngoặt này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/22/纪念四–8226-二五-丹麦法轮功学员传真相(图)-290367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/24/328.html

Đăng ngày 07-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share