[MINH HUỆ 24-04-2014] Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Kuala Lumpur, vào ngày 20 tháng 04 năm 2014 để kỷ niệm 15 năm của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 năm 1999 tại Bắc Kinh.

Sau 15 năm của cuộc đàn áp, những tội ác đã được phơi bày như mổ cướp nội tạng cực kỳ tàn ác từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Trong cuộc mít tinh, các học viên đã kêu gọi người dân trên toàn thế giới cùng nhau hành động để chấp dứt cuộc đàn áp tàn bạo này.

Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia tổ chức cuộc mít tinh kỷ niệm 15 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 năm 1999

Một học viên Pháp Luân Công đã đọc bài phát biểu bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Malaysia để thông báo cho công chúng về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 [năm 1999].

Cưỡng bức mổ cướp tạng phải được chấm dứt

Trong cuộc mít tinh, các học viên đã nhấn mạnh cuộc vận động chữ ký toàn cầu được bắt đầu vào năm ngoái của Hiệp hội Bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng (DAFOH). Bản kiến nghị yêu cầu Liên Hợp Quốc bắt đầu những điều tra sâu hơn về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc và kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt tội ác chống lại loài người này. Tổng cộng đã có 1,5 triệu chữ ký được thu thập từ tháng 07 đến tháng 11 năm 2013, trong đó có 920 nghìn chữ ký đã được thu thập ở các nước châu Á.

Bản kiến nghị cuối cùng đã được trao tận tay cho Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) trước Ngày Nhân quyền Quốc tế.

Cô Thái, phát ngôn viên của hoạt động này cho biết: “Điều khích lệ là hơn 60.000 người của các dân tộc khác nhau ở Malaysia đã tham gia vào nỗ lực toàn cầu này, và thể hiện sự ủng hộ bằng cách ký vào bản kiến nghị. Trong số đó có 48 bác sĩ, 227 luật sư và 15 thành viên của Quốc hội. Nó cho thấy rằng những người từ tất cả các tầng lớp xã hội Malaysia đều phản đối việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng.”

Cô kết luận: “Chúng tôi hi vọng rằng chính phủ của chúng ta và cộng đồng quốc tế sẽ nỗ lực để chấm dứt tội ác này, và Liên Hợp Quốc sẽ xem xét nghiêm túc tiếng nói của hơn 1,5 triệu người trên thế giới.”

Bối cảnh

Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10 nghìn học viên đã lặng lẽ thỉnh nguyện gần Trung Nam Hải, khu phức hợp chính quyền trung ương ở Bắc Kinh, yêu cầu chính phủ công nhận quyền hợp pháp để tu luyện Pháp Luân Công, và [yêu cầu] thả những học viên đã bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ ngày hôm trước. Các học viên đã rời đi một cách hòa bình sau khi thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã gặp những người đại diện của họ, đồng ý thả tự do các học viên Thiên Tân, và đảm bảo với những người đại diện rằng chính phủ sẽ không phản đối Pháp Luân Công.

Mỗi năm vào ngày 25 tháng 04, các học viên Malaysia, cùng với học viên trên toàn thế giới, đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện bước ngoặt này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/24/马国法轮功学员纪念“四·二五”十五周年-290465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/25/342.html

Đăng ngày 30-04-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share