Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Macao

[MINH HUỆ 20-04-2014] Nhân dịp ngày kỷ niệm 25 tháng 04 đến gần, các học viên Pháp Luân Công ở Macao đã tổ chức một số hoạt động vào ngày 19 tháng 04 tại khu phố đi bộ gần nhà thờ Thánh Dominic để kỷ niệm sự kiện trọng đại diễn ra cách đây 15 năm.

Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã biểu tình trên phố Phủ Hữu bên ngoài khu phức hợp Trung Nam Hải, yêu cầu luật pháp công nhận quyền được tu luyện hợp pháp của họ và trả tự do cho các học viên bị sở cảnh sát Thiên Tân bắt giữ phi pháp. Sau đó các học viên đã ra về một cách ôn hòa. Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã gặp mặt các đại diện của họ, và đồng ý thả các học viên Thiên Tân, đồng thời cam kết với các đại diện rằng chính phủ không phản đối Pháp Luân Công.

Du khách Trung Quốc lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giải thích sự thật

Các học viên ở Macao đã tổ chức một số hoạt động để kỷ niệm năm thứ 15 của cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04 tại khu phố đi bộ gần nhà thờ Thánh Dominic vào ngày 19 tháng 04 năm 2014.

Chụp ảnh kỷ niệm

Đọc các biểu ngữ giải thích sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Sự kiện diễn ra vào dịp nghỉ lễ ba ngày, và khu phố đi bộ đầy khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả người Trung Quốc Đại lục. Các học viên bắt đầu dựng các biểu ngữ vào 1 giờ 45 chiều với những nội dung như “Kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 04 lần thứ 15”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt”, và “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh, Tăng Khánh Hồng, Bạc Hy Lai ra công lý”.

Việc dựng các biểu ngữ đã thu hút nhiều du khách Trung Quốc đến chụp ảnh. Hai thanh niên đến từ thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông nói: “Chúng tôi không thể có được những thông tin như thế này ở đại lục.” Sau khi đọc các áp phích về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 năm 1999, và tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại, họ đã thoái Đoàn Thanh niên và nhận phần mềm vượt kiểm duyệt Internet và nhận thêm thông tin sau đó.

Một cô gái đến từ thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, đã chụp nhiều tấm ảnh các áp phích. Cô nói: “Macao thật tốt, ở đây có tự do hơn”. Cô đã thoái Đoàn Thanh niên.Hơn 200 du khách Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trong buổi chiều. Nhiều người đã nhận các tài liệu giảng chân tướng.

Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều sự kiện khác nhau để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04. Họ đã kháng cự ôn hòa cuộc bức hại bạo lực trong 15 năm qua, và ý nghĩa lịch sử của cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04, sự kiện đầu tiên tập trung sự chú ý của quốc tế vào Pháp Luân Công, vẫn tiếp tục phát triển.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/20/澳门法轮功学员纪念四–8231-二五十五周年-290285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/21/282.html

Đăng ngày 28-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share