[MINH HUỆ 29-04-2013] Vào ngày 27 tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên nước Anh đã tập hợp gần St Martin-in- the-Fields ở trung tâm London để kỷ niệm 14 năm ngày thỉnh nguyện “25 tháng 04”.

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống, hiện đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công Vương quốc Anh kỷ niệm ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04 gần St Martin-in- the-Fields bằng cách biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, phơi bày cuộc bức hại và thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra tội ác mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống của ĐCSTQ.

Mặc dù trời mưa gió nhưng các học viên Pháp Luân Công đã giơ các biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Trung với các thông điệp sau: “Pháp Luân Công dạy Chân , Thiện, Nhẫn”, “14 năm giữ vững niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp” và “Hãy giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống”. Trong khi một số học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong nền nhạc Đại Pháp êm dịu và hài hòa thì những người khác phân phát tờ rơi đưa thông tin cho người qua đường với một nụ cười.

Nhiều người đã thể hiện sự ủng hộ của họ bằng cách ký vào một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

thỉnh nguyện 25 tháng 04 lịch sử

Cách đây 14 năm, vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã tổ chức một buổi thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Trong 14 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh đã phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công cho du khách từ khắp nơi trên thế giới ở gần St Martin-in- the-Fields.

Ủng hộ rộng rãi

Ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada và cựu thành viên Quốc hội, cũng là đồng tác giả cuốn sách Thu hoạch đẫm máu, đã đến thăm St Martin-in- the-Fields trong chuyến đi ngắn ngày của ông đến London.

Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với sự kiên trì phơi bày cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công trong những năm qua. Ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công và dừng ngay tội ác mổ cướp nội tạng đã được coi là một tội ác chống lại nhân loại. Ông Kilgour nói: “Tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ mà tôi đề cập liên quan đến tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm, những người không làm điều gì xấu, nhưng nội tạng của họ đã bị lấy đi một cách phi pháp để buôn bán. Đây là một tội ác rất, rất khủng khiếp chống lại nhân loại.”

Ông David Kilgour đến thăm St Martin-in- the-Fields để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công

Ông Ethan Gutmann, người tận tình với nghiên cứu độc lập về tội ác mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Quốc, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng buổi thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Ông tin rằng việc thỉnh cầu hòa bình quy mô lớn này đã làm cho các phương tiện truyền thông quốc tế chú ý đến Pháp Luân Công.

Ông Gutmann cho biết: “Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, các phương tiện truyền thông quốc tế đã đưa tin về Pháp Luân Công, mặc dù nhiều người trong số họ do bị ảnh hưởng bởi phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đã báo cáo sai sự thật. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là tất cả các báo cáo đã đưa Pháp Luân Công hiện diện trong xã hội phương Tây, nơi mà tất cả mọi người đều muốn hiểu Pháp Luân Công là gì. Lúc mới bắt đầu, chế độ Trung Quốc đã cố gắng che giấu sự việc, không để cho thế giới biết về nó. Nhưng Pháp Luân Công không muốn bị giấu trong bóng tối. Điều thiết yếu về Pháp Luân Công là Pháp Luân Công luôn luôn quang minh chính đại. Đây là lý do tại sao hôm nay Pháp Luân Công có thể đứng ở một nơi tươi sáng trong khi ĐCSTQ đang vật lộn với những nỗ lực cuối cùng để bức hại Pháp Luân Công.”

Trong sự kiện tại St Martin in-the-fields này, nhiều người Anh cũng như du khách từ khắp nơi trên thế giới đã dừng lại trước các bảng thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Sau khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, mọi người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi Liên Hợp Quốc thực hiện một cuộc điều tra độc lập về những tội ác này. Khoảng 500 chữ ký được thu thập vào ngày hôm đó.

Người dân London và khách du lịch tụ tập để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Hai mẹ con Christie và Ross đã đến London từ Coventry. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Công. Họ bị sốc bởi cuộc bức hại tàn bạo mà chính quyền Trung Quốc gây ra cho Pháp Luân Công. Họ đã không chút do dự ký tên thỉnh nguyện và bày tỏ sự sửng sốt tột cùng bằng những lời đơn giản: “Tôi không thể tin rằng đây là sự thật! Tất cả chúng ta là con người phải có quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận.”

Các học viên đã vui mừng thấy rằng ngoài người Anh còn có rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên vào bản kiến nghị.

Một số người xin thêm tờ rơi và các tài liệu để họ có thể phân phát chúng cho người thân và bạn bè của mình. Một người đàn ông từ London nói rằng ông đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công trước khi ông đi ngang qua St Martin-in- the-Fields. Một báo cáo gần đây của phương tiện truyền thông Anh khiến ông lưu ý đến việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông nói tiếp: “Điều này quá sốc đến nỗi mọi chính phủ trên thế giới đều không thể bỏ qua nó. Chúng ta phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn tội ác này. Tôi muốn biết làm sao tôi có thể giúp được.”

Hassan, một người đàn ông trẻ đến từ London, đã nán lại địa điểm hoạt động này trong một thời gian dài. Anh nói rằng anh tập luyện khí công và có thể cảm nhận một trường năng lượng hòa ái ở gần các học viên Pháp Luân Công. Biết được Pháp Luân Công là một môn tu luyện với tiêu chuẩn đạo đức cao, anh nói rằng anh dự định sẽ tìm hiểu thêm về nó trên Internet.

Vào buổi tối, các học viên Pháp Luân Công đã di chuyển từ St Martin-in- the-Fields Plaza tới Đại sứ quán Trung Quốc ở London để tham gia thắp nến tưởng niệm để phản đối một cách ôn hòa cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 14 năm.

__________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/29/伦敦纪念四二五-各界民众支持法轮功反迫害(图)-272657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/4/139185.html

Đăng ngày 14-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share