Bài viết của Tô Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-09-2013] Các học viên Pháp Luân Công từ Illinois, Michigan, Minnesota, Indiana, Ohio, Kansas, Missouri và Kentucky đã đổ về Chicago để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Tây – Trung Mỹ quốc 2013 vào ngày 15 tháng 09 năm 2013.

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đến từ mọi thành phần trong xã hội, bao gồm thiếu niên, lão niên, sinh viên đại học và các chuyên gia. Các học viên này cũng đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau, trong đó có người Trung Quốc, người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ và cả người Việt Nam.

Mặc dù có sự khác biệt về văn hoá, tính cách và trải nghiệm, nhưng họ đều cảm kích sâu sắc với môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Qua những bài viết của mình, họ đã chia sẻ về việc tinh tấn loại bỏ các chấp trước của bản thân và đề cao tâm tính chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bà Tạ, một trong những diễn giả tại hội nghị, đến từ một làng đại học xa xôi ở phía Bắc Michigan. Bà nói rằng mặc dù ở địa phương nơi bà sống không có nhiều học viên, nhưng bà cố gắng hết sức để tìm kiếm cơ hội giới thiệu Pháp Luân Công trong cộng đồng của bà. Trong quá trình vượt qua mọi khó khăn với chính niệm, bà đã hướng nội để bỏ đi những quan niệm cũ và chấp trước của mình. Bà cũng cảm ơn vì có được cơ hội quý giá để cùng tu luyện và phối hợp với các đồng tu.

Ông Trần đến từ Ohio đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc gia nhập Đài truyền hình Tân Đường Nhân (TDNTV) sau hơn 10 năm sản xuất các chương trình tin tức. Từ việc bắt tay vào học các kỹ thuật, cuối cùng ông đã có thể điều phối và sản xuất thành công chương trình chính của Đài truyền hình Tân Đường Nhân – Bản tin tiếng Hoa. Trong suốt quá trình này, ông đã phải vượt qua rất nhiều thử thách về tâm tính và thất bại. Cũng trong quá trình đó, ông đã trưởng thành hơn trong tu luyện. Niềm tin của ông vào Sư phụ và Đại Pháp không bao giờ thay đổi, và thể ngộ của ông cũng không ngừng sâu sắc hơn.

Sharon, một học viên người Mỹ đến từ Wisconsin, đã chia sẻ cách cô phát hiện ra những quan niệm cứng nhắc, thiếu kiên nhẫn, và các chấp trước vào việc muốn được người khác tôn trọng của mình trong quá trình quảng bá Thần Vận. Cô cũng chia sẻ về việc giảng chân tướng cho người phụ tá của một nhà lập pháp tiểu bang. Cô nhận ra rằng đệ tử Đại Pháp nên chủ động tiến về phía trước, giảng chân tướng và không ngừng nỗ lực. Trong khi thực hiện việc này, cô đã được chứng kiến sức mạnh của sự từ bi.

Vào ngày 27 tháng 06, hai nghị sỹ Hoa kỳ đã giới thiệu Nghị quyết 281, lên án những tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Hoàng, đến từ Illinois, đã chia sẻ về những nỗ lực của mình trong việc thu thập chữ ký để ủng hộ và kêu gọi các cơ quan của Quốc hội phản đối tội ác của ĐCSTQ. Ông Hoàng đã nói về việc làm thế nào mà ông có thể từ bỏ một số chấp trước và vượt qua những giới hạn của bản thân để giảng chân tướng tốt hơn cho công chúng và các quan chức.

Sara, một học viên người Mỹ đến từ Missouri, nói về việc tổ chức buổi chiếu phim “Trung Quốc Tự Do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng”. Trong quá trình này, cô đã học được rằng đặt nhiều nỗ lực để tiếp cận với từng cá nhân sẽ có hiệu quả hơn trong việc đem lại nhiều khán giả. Sự kiện đã thành công tốt đẹp với số lượng khán giả rất đông và những phản hồi rất tích cực. Cô cũng thảo luận về các vấn đề tu luyện cá nhân, những việc mà cô nói là nghe có vẻ tầm thường, nhưng nó phản ánh những tâm chấp trước rất mạnh mẽ của cô. Cô nhận ra tầm quan trọng của việc đối đãi nghiêm túc với những chấp trước của mình, không chỉ đơn giản là nhận ra chúng mà phải chân thành muốn vứt bỏ chúng.

Theo bà Tiếu, một học viên đến từ Illinois, được làm việc với các học viên trẻ là một cơ hội quý báu. Bà đã chia sẻ những trải nghiệm của mình tại hội nghị. Là giáo viên trường Minh Huệ và là phụ huynh của một tiểu đệ tử Đại Pháp, bà biết rằng giáo dục các tiểu đệ tử tốt là một trong những nhiệm vụ mà Sư phụ đã giao phó cho bà, và bà phải làm nó thật tốt. Trong quá trình làm việc với các em nhỏ, bà được truyền cảm hứng từ cách cư xử và sự hồn nhiên của các em, cũng như những đề cao mà bà nhìn thấy trong tính cách của chúng.

Một thính giả họ Lưu nói rằng bà đã hưởng lợi rất nhiều từ các Pháp hội cũng như những buổi chia sẻ với các đồng tu vào cuối tuần. Bà có thể cảm nhận được sự thiêng liêng của việc các học viên cùng nhau đến Pháp hội.

Ngày hôm đó, hơn 20 diễn giả đã chia sẻ về quá trình đề cao trong tu luyện thông qua những hoàn cảnh và kinh nghiệm độc đáo. Mỗi thính giả đều có những câu chuyện riêng của bản thân họ. Đại Pháp kỳ diệu vô cùng, Pháp hội chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ những trải nghiệm của hàng triệu người tu luyện trên khắp thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/16/美中法会芝加哥举行-见证大法美好-279611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/17/142071.html

Đăng ngày 21-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share