Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 25-08-2013] Pháp hội là nơi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tụ hội, chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ dựa trên các pháp lý của pháp môn tu luyện. Trong môi trường hòa ái này, các học viên động viên lẫn nhau và cố gắng tìm ra những thiếu sót của bản thân để đề cao một cách vững vàng trong tu luyện.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada đã diễn ra thành công tại hội trường Convocation Hall của trường Đại học Toronto vào ngày 24 tháng 08 năm 2013. Hơn một nghìn học viên đã tham gia sự kiện lớn này.

22 học viên đã chia sẻ về việc họ đã ngộ ra những đạo lý trên con đường tu luyện như thế nào. Họ chia sẻ cách bản thân đã làm theo lời dạy của Sư phụ và tuân theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn trong môi trường công việc và gia đình, cũng như trong các hạng mục Đại Pháp. Nhiều học viên chia sẻ cách họ đã hướng nội để tu bản thân, trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh tốt hơn.

Hội trường tổ chức Pháp hội rất trang nghiêm và thanh tịnh. Một bức ảnh của Sư phụ Lý được treo chính giữa khán đài, hai bên là hai biểu ngữ “Chân – Thiện – Nhẫn” và “Pháp Luân Thường Chuyển”. Ngoài ra còn có tám biểu ngữ lớn được trang trí bằng đồ hình Pháp Luân.

Pháp hội Canada 2013 tại Đại học Toronto

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

1. Tận dụng mọi cơ duyên, dùng chính niệm cứu thế nhân

Cô Đổng từ Trung Quốc đến Canada cách đây hai năm. Cô đã chia sẻ về việc vượt qua nỗi sợ và giảng chân tướng qua điện thoại cho những người tham gia bức hại tại Trung Quốc. Cô Đổng nói: “Tôi đã thu thập một danh sách số điện thoại và chuẩn bị sẵn trong đầu một loạt những thông tin giảng rõ chân tướng. Sau đó tôi gọi từng số điện thoại. Mọi việc thuận lợi một cách thần kỳ.”

Cô Đổng chia sẻ cách cô tận dụng mọi cơ hội, khi cô đi làm và rời khỏi nơi làm, khi cô đi mua đồ, ngay cả khi cô đi qua ai đó, để nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

“Trong cuộc sống thường ngày, tôi tận dụng mọi cơ duyên để giảng thanh chân tướng, ngay cả khi trong khi đi bộ tình cờ gặp ai đó. Tôi cũng giảng thanh chân tướng và nói với người Trung Quốc về việc thoái đảng và các tổ chức liên đới,” cô nói.

Cô Đổng cũng tham gia gọi điện cho những người Trung Quốc khác để giảng thanh chân tướng cho họ. Cô nói: “Để có đủ thời gian làm các việc, tôi thường chỉ ngủ bốn giờ một ngày, từ 12 giờ 30 sáng đến 04 giờ 30 sáng. Tôi đã cố định lịch sinh hoạt như vậy. Mỗi sáng, tôi đều tập đủ năm bài công pháp và sau đó gọi điện giảng thanh chân tướng về Trung Quốc trong hai giờ đồng hồ trước khi tôi bắt đầu công việc hàng ngày.

2. Tu bản thân tốt, quản lý truyền thông tốt và cứu nhiều người hơn

Cô Hồ đến từ Montreal là điều phối viên tại một hãng truyền thông. Cô kể về 16 năm tu luyện Đại Pháp của mình, và mười năm kinh nghiệm làm điều phối viên truyền thông từ 2003. Cô nhớ lại những gian khổ đã trải qua và cách mà cô đã tu tốt bản thân như thế nào trong suốt quá trình.

Cô Hồ chia sẻ: “Từ việc loại bỏ tâm vị tư đến việc nghĩ cho người khác trước, tôi đã từng bước vượt qua những gian nan trên con đường Chính Pháp, nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ và các đồng tu khác giúp đỡ.”

“Tôi không còn bị những sở thích cá nhân chi phối nữa, và chỉ làm những gì cần làm. Tôi nghiêm túc thực hiện những trách nhiệm của giám đốc điều hành hãng truyền thông địa phương. Chúng tôi đã trở thành tờ báo tiếng Trung lớn nhất và tốt nhất ở địa phương,” cô nói.

3. Buông bỏ tự ngã và luôn nghĩ đến chúng sinh

Ông Mã đến từ Toronto đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tâm tính khi làm các hạng mục Đại Pháp, và việc ông đã buông bỏ tự ngã và cứu người có duyên trong môi trường làm việc hàng ngày như thế nào.

Ông nói: “Tôi hiểu tôi phải luôn luôn ‘buông bỏ tự ngã’ trên con đường tu luyện. Tâm hiển thị, tật đố, hoan hỉ, ác cảm, cừu hận và tâm tranh đấu tất cả đều bắt nguồn từ tự ngã. Những chấp trước này có thể bị phóng đại lên. Ngược lại, nếu lúc nào tôi cũng buông bỏ tự ngã, những chấp trước đó trở nên rất yếu và biến mất. Khi đó, chất lượng công việc trong hạng mục của chúng tôi là tốt nhất.”

Ông Mã dùng thời gian ăn trưa trong công ty để thu thập chữ kí thỉnh nguyện lên án tội ác của ĐCSTQ mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi hiểu rằng đây là nơi để tôi cứu chúng sinh. Bất kể bạn bận rộn thế nào, hay bạn làm gì, nhiều người đang đợi được cứu.”

Ông Mã nói rằng nhờ nỗ lực không ngừng giảng rõ sự thật tại nơi làm và môi trường xung quanh mình trong nhiều năm, nhiều đồng nghiệp và bạn bè của ông đã bắt đầu tu luyện. Họ cũng tham gia vào các hạng mục chứng thực Pháp. Những đồng nghiệp và bạn bè mới của ông cũng thể hiện mong muốn học Pháp và luyện công.

Ông Mã cũng chia sẻ cách ông quảng bá Thần Vận tại nơi làm việc. Ông nói: “Lãnh đạo đã giúp đỡ và ủng hộ tôi quảng bá Thần Vận. Tôi đã dùng email nhóm của công ty để bán vé Thần Vận. Chúng tôi có một vài nghệ sĩ nổi tiếng đến xem biểu diễn mỗi năm và đưa ra những nhận xét tốt đẹp về Thần Vận.”

“Các đồng tu đã khuyến khích tôi tham gia bài kiểm tra bán vé Thần Vận. Đó là đợt kiểm tra cuối. Tôi ra ngoài vào cuối tuần để bán vé. Dù tôi không có nhiều kinh nghiệm bán vé, nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ và sự ủng hộ của các đồng tu, tôi đã bán khoảng 100 vé tại quầy và tại công ty trong hai tháng trước khi Thần Vận đến. Tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều.”

4. Cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ trong các hoạt động giảng thanh chân tướng

Cô Lưu làm việc tại tòa án. Cô đã kể về cách cô giúp những người có tiền duyên tại nơi làm việc. Cô chia sẻ thể ngộ và những quan sát của mình. “Đối với những người Trung Quốc biết rằng Đại Pháp là tốt và đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới, các chư Thần đang quản họ. Họ được ban phúc lớn. Trong không gian người thường, biểu hiện ra chính là những vụ án của họ từ lớn biến thành nhỏ, từ nhỏ biến thành không có gì. Họ không cần phải quay lại tòa, nên tôi có thể dành thời gian và công sức cho những người khác,” cô nói.

Cô Lưu tiếp tục: “Đối với những người đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp nhưng chưa thoái đảng, trong không gian này, biểu hiện ra chính là vụ việc của họ chưa kết thúc, và họ phải quay lại tòa. Tôi hiểu rằng Sư phụ an bài cho họ gặp lại tôi và nghe sự thật cho đến khi họ được Phật Pháp cứu độ.”

5. Thực sự cảm thấy các hạng mục truyền thông đang cứu người một cách hiệu quả

Ông Trương là phóng viên toàn thời gian cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Ông nói: “Làm việc cho tờ báo rất bận. Tôi thường phải làm bảy ngày trong tuần vì chúng tôi không có đủ phóng viên. Khi nghe rằng tờ báo đã thật sự làm thay đổi quan điểm của nhiều người, tôi cảm thấy tờ báo rất hiệu quả trong việc cứu người.”

Ông tiếp tục: “Gần đây tôi đã phỏng vấn một học viên phương Tây, người đã từng rơi vào tình thế tuyệt vọng. Cuộc đời anh ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Anh biết về Pháp Luân Công nhờ đọc tờ báo của chúng tôi.”

Ông Trương tiếp tục: “Tôi thấy rằng nhiều người Trung Quốc biết về mối liên hệ giữa tờ báo và Pháp Luân Công. Là một nhà báo, tôi nghĩ rằng mình càng làm tốt, thì nhiều người hơn nữa sẽ đồng tình với chúng tôi, và thái độ của họ đối với Đại Pháp cũng tốt hơn. Tôi càng nỗ lực hơn trong việc phỏng vấn và viết bài vì đây là con đường chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh của tôi.”

6. Nhóm giảng chân tướng Toronto: Cuộc gọi từ bi

Nhóm học Pháp và giảng thanh chân tướng Toronto đã tổ chức học Pháp nhóm vào các ngày thứ Bảy trong hơn một thập niên qua. Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, các đồng tu đã phối hợp tốt và chia sẻ với nhau dựa trên các Pháp lý. Khi vấn đề xuất hiện, mọi người có thể giữ tâm cởi mở và hướng nội. Điều này đã hình thành nên môi trường tu luyện rất tốt.

Trong nhóm giảng thanh chân tướng này, có những đồng tu thiếu niên, cũng như những đồng tu trung niên và đồng tu lâu năm trên tám mươi tuổi. Hầu hết đều giảng thanh chân tướng trực diện, một vài người còn tham gia các hạng mục truyền thông. Trong các hoạt động giảng thanh chân tướng, họ đi theo nhóm hai hoặc ba người, tùy theo thời gian của mỗi người. Họ đi đến những nơi khác nhau như nơi công cộng, khuôn viên đại học và các siêu thị người Hoa để giảng thanh chân tướng, giúp mọi người thoái đảng và các tổ chức liên đới, và thu thập chữ ký để phản đối cuộc bức hại. Họ đã trải nghiệm nhiều câu chuyện đáng nhớ và cảm động.

Sau khi Pháp hội kết thúc, nhiều học viên đã chia sẻ quan sát của họ, rằng các bài chia sẻ tại Pháp hội không tập trung vào việc các học viên làm gì hay kết quả thế nào; thay vào đó, mỗi người chia sẻ đã hướng nội và nói về cách họ đã chính lại bản thân theo các Pháp lý trong khi chứng thực Pháp. Các học viên lắng nghe những chia sẻ này cũng tự hướng nội và tìm ra những thiếu sót trong tu luyện của bản thân mình. Các học viên nói rằng họ cảm thấy đã thu được rất nhiều từ Pháp hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/25/加拿大法会召开-比学比修勇猛精進-278642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/29/141741.html

Đăng ngày 09-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share