Bài viết của Chân Chi

[MINH HUỆ 11-06-2013] Ngay từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt hết lừa dối này đến lừa dối khác nhằm phỉ báng môn tu luyện tuyệt vời này và lừa gạt người dân. Điều mà chế độ này không thấy được là, nó càng nỗ lực cố gắng che giấu tội ác của nó bao nhiêu, người dân càng nhìn rõ ràng những tội ác mà nó gây ra bấy nhiêu.

Một bài báo do mạng Tân Hoa Xã, vốn bị ĐCSTQ kiểm soát, đăng tải ngày 04 tháng 06, đã thông báo rằng các quan chức tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã “triệt phá” một nhóm Pháp Luân Công làm giả các bức ảnh tái hiện cảnh tra tấn.

Những nỗ lực nhằm bôi nhọ những tấm hình này của ĐCSTQ thực sự là minh chứng hiệu quả cho những nỗ lực không ngừng của vô số các học viên Pháp Luân Công cả trong và ngoài Trung Quốc nhằm phơi bày hành vi tra tấn tàn bạo những người vô tội đang nằm trong tay của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Sự thật này là một cái tát vào mặt Giang Trạch Dân, kẻ từng tuyên bố sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng.

Cảnh sát thành phố Thanh Đảo thừa nhận rằng các học viên bị bắt thực sự đã tái hiện lại các cảnh tra tấn, nên việc chế độ này gán nhãn “giả mạo” cho các bức ảnh tái hiện là vô nghĩa. Nếu chế độ không hài lòng với việc tái hiện cảnh tra tấn bởi những con người thật, họ có thể mở tung tất cả những cơ sở giam giữ để mọi người có thể thăm quan và thu thập các bằng chứng trực tiếp về tình cảnh của các học viên Pháp Luân Công. Tất nhiên, mọi người biết rằng không đời nào ĐCSTQ dám cho phép dù chỉ là một lần hé nhìn vào những nơi tà ác của nó.

Hình ảnh minh họa cảnh tra tấn

Không lâu sau khi việc tra tấn những người bị giam giữ ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia tại tỉnh Liêu Ninh được đưa tin bởi một tạp chí Trung Quốc, đoạn phim chiếu cảnh các em thiếu niên bị đánh đập ở Trung tâm giam giữ vị thành niên tỉnh Hắc Long Giang cũng đã nhanh chóng phát tán. Đáp lại những diễn biến này, nhiều nhà tù, trại lao động, và trung tâm cai nghiện đã tăng cường an ninh và giờ ngăn cấm nghiêm ngặt việc sử dụng mọi thiết bị điện tử trong các tòa nhà của mình, không nói đến quay phim hay chụp ảnh.

Ngay cả khi không có ảnh, rất nhiều báo cáo bằng văn bản đã cung cấp tư liệu về sự tàn bạo của các cơ quan của ĐCSTQ đối với các công dân Trung Quốc hạng trung. Nhiều người vô tội đã chết trong những hoàn cảnh đáng ngờ, song các nhà cầm quyền không bao giờ tiến hành những điều tra thực sự, mà thay vào đó họ luôn đổ lỗi cho các nạn nhân. Là mục tiêu tấn công chính của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn bất kỳ nạn nhân nào khác.

Trong suốt 14 năm qua, vô số các học viên Pháp Luân Công đã bị kết án trái phép, đẩy vào các trại lao động cưỡng bức, tra tấn đến chết, hoặc trở thành người hiến tạng bất đắc dĩ cho các ca cấy ghép tạng sống.

Số lượng các học viên bị chết được xác nhận đã lên đến con số hơn 3.000. Do ĐCSTQ ngăn chặn nghiêm ngặt thông tin dạng này, chỉ có thể hình dung còn biết bao nhiêu cái chết chưa được biết tới.

Không thể liệt kê được hết các tội ác của chế độ Trung Cộng, cho dù chế độ này dám trơ trẽn phủ nhận việc tra tấn các học viên tuân thủ pháp luật. Các nỗ lực tuyệt vọng nhằm che đậy tội ác của nó chỉ khiến dân chúng hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong các cơ sở giam giữ của nó.

ĐCSTQ đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng trước khi đi đến kết cục giải thể không thể tránh khỏi của nó. Các lực lượng chính diện cả bên trong lẫn bên ngoài Trung Quốc đang lên án ĐCSTQ về cách đối xử hung bạo đối với các công dân của nó.

Ba mươi năm quan chức cấp cao, trong đó có Giang Trạch Dân, đã bị khởi kiện ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Bạc Hy Lai và bốn người khác đã bị kết tội. Thậm chí đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân và La Cán tại Argentina đã từng bị bác bỏ do ĐCSTQ gây áp lực nay đã được mở lại.

Vào ngày 17 tháng 04 năm 2013, Tòa án tối cao Argentina chỉ định Tòa án hình sự liên bang tiếp tục vụ xét xử chống lại nguyên Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Giang Trạch Dân, và La Cán, nguyên Ủy viên thường vụ Đảng.

Nạn mổ cướp nội tạng sống đã được nhiều phương tiện truyền thông báo cáo rộng rãi khắp thế giới, gồm có BBC và Đài phát thanh Australia. Nhiều nước đã thông qua các dự luật kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, mạng Tân Hoa Xã vẫn còn dám phủ nhận các bức ảnh tái hiện cảnh tra tấn, điều này chỉ khiến mọi người thấy rõ hơn rằng ĐCSTQ thà kết thúc trong địa ngục còn hơn cải biến chính bản thân nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/11/诋毁酷刑图-中共欲盖弥彰-275209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/19/140568.html

Đăng ngày 07-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share