Bài viết của một học viên tại Washington D.C.

[MINH HUỆ 23-07-2013] Ngày 20 tháng 7 năm 2013, Hội những người bạn của Pháp Luân Công, phối hợp cùng Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH), đã tổ chức một diễn đàn nhân quyền tại Tòa nhà Hạ viện Rayburn trên đồi Capitol, Washington D.C. Diễn đàn mang tên “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc và ảnh hưởng đối với nước Mỹ”.

Một so sánh gây sửng sốt được đưa ra về thời gian chờ đợi cấy ghép tại Mỹ so với tại Trung Quốc. “Tại Mỹ, thời gian chờ đợi trung bình cho một ca cấy ghép thận là từ 3 đến 5 năm, trong khi tại Trung Quốc, thời gian này chỉ chưa đầy một tháng,” Tiến sĩ Mai He, khách mời, giáo sư giảng dạy tại Trường Y Alpert thuộc Đại học Brown, phát biểu.

Diễn đàn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được tổ chức tại Tòa nhà Hạ viện Rayburn trên đồi Capitol

Cùng tham gia diễn đàn có bác sĩ Jianchao Xu tới từ Trung tâm y tế dành cho cựu chiến binh James J. Peters, và là phó giáo sư giảng dạy tại bệnh viện Mount Sinai, New York; và ông Levi Browde, Giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Người chủ trì diễn đàn là bác sĩ Damon Noto, phát ngôn viên của DAFOH.

Ghép tạng theo yêu cầu?

“Trên thực tế, số lượng người tự nguyện hiến tạng tại Trung Quốc là rất ít,” Tiến sĩ He phát biểu. “Cho đến nay, Trung Quốc chưa hề có hệ thống hiến và phân bổ tạng một cách có tổ chức và hiệu quả. Vậy những nội tạng này là từ đâu tới?”

Tiến sĩ Franz Immer, chủ tịch Quỹ Quốc gia Thụy Sĩ dành cho việc hiến và ghép tạng lưu ý,“Trong chuyến thăm Bắc Kinh của tôi vào năm 2007, một bệnh viện đã mời chúng tôi theo dõi một ca ghép tim. Ban tổ chức hỏi xem liệu chúng tôi muốn theo dõi vào buổi sáng hay buổi chiều. Điều này có nghĩa là người hiến tạng sẽ chết, hoặc bị giết chết vào một thời điểm thuận lợi cho chuyến thăm. Tôi đã từ chối tham gia!”

“Năm 2005, tôi nhận được một thông báo khá bất thường từ một bệnh nhân”, Giáo sư Jacob Lavee, Tiến sĩ y khoa, chủ tịch Khoa Cấy ghép Tim thuộc Trung tâm Y tế Sheba, quận Tel Hashomer, Israel cho biết.“Bệnh nhân này… được công ty bảo hiểm y tế của ông ta đề nghị  tới Trung Quốc sau hai tuần, vì ông ta sẽ được phẫu thuật cấy ghép tim vào một ngày cụ thể.”

“Sự thực là người bệnh nhân này đã đến Trung Quốc, và được phẫu thuật vào đúng ngày được hẹn. Điều này cho thấy một người hiến tạng còn sống đã được chuẩn bị sẵn cho bệnh nhân và anh ta đã bị giết chết trong quá trình ghép tạng!”

Tù nhân Pháp Luân Công là nguồn tạng chủ yếu của hệ thống cấy ghép tạng ở Trung Quốc

Tiến sĩ He chỉ ra rằng “Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Hoàng Khiết Phu đã tiết lộ phần lớn tạng dành cho cấy ghép tại Trung Quốc là từ các tử tù. Nhưng số lượng các ca ghép tạng gia tăng đột ngột tại Trung Quốc đầu thế kỷ 21 lớn hơn rất nhiều so với số lượng tử tù bị hành quyết.”

Từ các bảng biểu và đồ thị, tiến sĩ He chỉ ra rằng sự gia tăng đột ngột của các ca ghép tạng trùng khớp với thời điểm xảy ra cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong một cuộc điều tra điện thoại năm 2006, 17 bệnh viện đã thừa nhận sử dụng nội tạng “sống” từ các học viên Pháp Luân Công.

Tiến sĩ He cho biết cuộc điều tra độc lập được tiến hành bởi luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas và cựu Quốc vụ khanh David Kilgour đã khám phá ra rằng từ năm 2000 tới năm 2005 đã có thêm 41.500 ca cấy ghép được thực hiện so với sáu năm trước đó – và lời giải thích duy nhất là chúng có nguồn gốc từ các học viên Pháp Luân Công.

Một cuộc điều tra độc lập khác được thực hiện bởi chuyên gia về Trung Quốc, nhà báo điều tra Ethan Gutmann, ước tính có khoảng 65,000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng từ năm 2000 tới năm 2008.

Ông Levi Browde đã giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Công và nguyên nhân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang bức hại môn tu luyện hòa bình này. Ông chỉ ra rằng một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ sau khi thỉnh nguyện công lý đã không khai tên bởi vì chính sách liên đới của Trung Cộng nhắm vào cả thân nhân, đồng nghiệp và bạn bè của họ. Một lượng lớn các tù nhân “vô danh”, cùng chính sách phỉ báng và diệt chủng hiểm ác [của Trung công], đã tạo cơ hội cho nạn thu hoạch nội tạng hoành hành.

Giới y khoa và các chính phủ hành động

Tiến sĩ He cho biết, việc Trung Cộng thu hoạch nội tạng từ các tử tù là vi phạm đạo đức và luân lý của cộng đồng y khoa quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng việc thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân Pháp Luân Công trên quy mô lớn là không thể chấp nhận và là một tội ác chống lại nhân loại. Ông cảm thấy cách duy nhất để chặn đứng tội ác này là nhờ vào sự tham gia tích cực của cộng đồng quốc tế.

Tiến sĩ Xu đã mô tả phản ứng của cộng đồng y khoa quốc tế trước nạn thu hoạch nội tạng và nhấn mạnh việc các tạp chí y khoa lớn trên thế giới đang từ chối đăng các bài viết từ Trung Quốc về cấy ghép nội tạng nếu như nội tạng được sử dụng là từ các tử tù.

Ông cũng đưa ví dụ về việc một số quốc gia đang chủ động dập tắt nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp. Chính phủ Israel đã thông qua Luật cấy ghép nội tạng nhằm ngăn chặn người dân Israel tham gia vào hành vi ghép tạng phi pháp tại các quốc gia khác. Kết quả là, số lượng ca du lịch ghép tạng giảm từ 155 năm 2006 xuống 26 vào năm 2011, và việc hiến tạng tự nguyện trong nước đã tăng 68% từ năm 2010 tới năm 2011. Malaysia cũng đã ban hành các đạo luật tương tự, dẫn đến số lượng bệnh nhân tới Trung Quốc để ghép tạng giảm từ 140 vào năm 2004 xuống còn 40 vào năm 2011.

Tiến sĩ Xu chỉ ra việc Quốc hội Mỹ đã tiến hành hai phiên điều trần trong năm 2006 và 2012 về tình trạng thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc. Từ năm 2011, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bổ sung thêm một câu hỏi trong đơn xin Visa DS-160: “Bạn đã bao giờ trực tiếp tham gia cưỡng bức ghép tạng và mô của con người chưa?” Báo cáo nhân quyền của Bộ cũng bao gồm các cáo buộc về tình trạng thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác tại Trung Quốc.

Tiến sĩ Xu nhấn mạnh rằng vào ngày 28 tháng 10 năm 2012, Ủy ban về các vấn đề Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ (CECC) đã tiến hành một phiên điều trần về Pháp Luân Công. Ông Chris Smith, Chủ tịch Ủy ban đã bày tỏ sự quan tâm sâu sát tới vấn đề thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc. Ông kêu gọi các bệnh nhân Mỹ cần ghép tạng không nên xuất ngoại và tham gia vào việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, và ông kêu gọi các công ty bảo hiểm hạn chế các khoản bảo hiểm y tế cho bệnh nhân cấy ghép tạng không rõ nguồn gốc.

Vào ngày 27 tháng 6, các thành viên của cả hai Đảng trong Quốc hội Mỹ đã khởi xướng Nghị quyết 281. Nghị quyết kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, cũng như chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 14 năm qua.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/21/揭中共强摘器官研讨会在美国会举行-277002.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/23/141192.html

Đăng ngày 03-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share