[MINH HUỆ 30-06-2013]

Bản nghị quyết chỉ ra mối liên hệ giữa việc tăng đột biến các ca ghép tạng ở Trung Quốc với cuộc đàn áp Pháp Luân Công

WASHINGTON—Nữ Hạ nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen (Đảng Cộng hòa – từ Florida) và Hạ nghị sĩ Robert Andrews (Đảng Dân chủ – từ New Jersey) hôm thứ Năm vừa qua đã đưa bản Nghị quyết Hạ viện 281 ra Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.  Nghị quyết 281 kêu gọi Trung Quốc ngay lập tức dừng việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân, đặc biệt là từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công và “các thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.”

Nữ Hạ nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen đang phát biểu tại một cuộc mít-tinh trên Thảm cỏ phía Tây của trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 14 tháng 7 năm 2011 và nói “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công phải chấm dứt, và phải chấm dứt ngay bây giờ.’ (Shaoshao Chen/Epoch Times)

Ảnh Hạ nghị sĩ Robert Andrews do văn phòng quốc hội cung cấp. Thứ Năm, Hạ nghị sỹ Andrews đã tham gia cùng với Hạ nghị sỹ Ileana Ros-Lehtinen giới thiệu một nghị quyết lên tình trạng lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc, đặc biệt là việc sử dụng các tù nhân lương tâm như là nguồn để lấy nội tạng (Courtesy Robert Andrews)

Bản nghị quyết kêu gọi: chính phủ Mỹ lên án những lạm dụng ghép tạng của Trung Quốc; một cuộc điều tra của Bộ Ngoại giao về việc ghép tạng của Trung Quốc và truy tố những người chịu trách nhiệm; chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài 14 năm; đưa ra một cảnh báo đi lại đối với các công dân Mỹ đi đến Trung Quốc để ghép tạng, thông báo cho họ rằng những tạng được dùng trong ca phẫu thuật của họ có thể đến từ các tù nhân lương tâm; cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với những cá nhân tham gia vào việc mổ lấy tạng và mô người một cách vô đạo đức, và truy tố những người đó nếu họ có mặt ở Mỹ.

Trong những ngày tới, Nghị quyết 281 theo dự đoán sẽ có nhiều người đồng bảo trợ.  Sau khi thảo luận và có thể sửa đổi, bản nghị quyết này sẽ được bỏ phiếu tại Ủy ban Đối ngoại, và nếu được phê chuẩn, sẽ được chuyển tới Chủ tịch Hạ viện John Boehner, người sẽ sắp xếp một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.

Việc thu hoạch nội tạng đã được nhắc đến trong Nghị quyết 605, được thông qua năm 2010, kêu gọi Trung Quốc ngừng chiến dịch đàn áp và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.  Nghị quyết 281 đi xa hơn thế.  Trong khoảng 5 trang bao gồm các câu giải thích chi tiết, bản nghị quyết cho thấy rằng việc lạm dụng ghép tạng một cách có hệ thống đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bản nghị quyết nói rằng “các báo cáo kiên trì và đáng tin cậy về việc thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống do nhà nước khuyến khích từ các tù nhân lương tâm không đồng ý” là cơ sở cho sự quan ngại, và sau đó cung cấp một bản tóm tắt các bằng chứng liên hệ giữa phần lớn các trường hợp thu hoạch tạng với một chiến dịch chỉ có một mục đích duy nhất là đàn áp và “diệt tận gốc” môn tập Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 7 năm 1999.

Bản nghị quyết lưu ý rằng “số ca phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc đã tăng đáng kể sau năm 1999, đúng với thời gian bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

Bản nghị quyết cũng nói rằng các học viên đã bị đưa đến “các trại cải tạo lao động, trại giam, và nhà tù, nơi việc tra tấn và lạm dụng là thường xuyên” và là nơi “các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công chiếm đa số các tù nhân ở đó, và được biết là phải nhận những bản án dài nhất và sự đối xử tồi tệ nhất.”

Cũng theo bản nghị quyết các học viên Pháp Luân Công bị giam bị các cuộc kiểm tra y tế mà các tù nhân khác không bị và có mục đích trông như là để đánh giá sức khỏe của các nội tạng quan trọng của các học viên và tiềm năng của họ để trở thành ứng cử viên cho việc thu hoạch nội tạng.

Nghị quyết 281 cũng nói đến các bằng chứng được cung cấp bởi các nhà điều tra ngụy trang gọi điện đến 17 bệnh viện ở Trung Quốc năm 2006.  Các bác sĩ ở đó đã thừa nhận rằng họ sử dụng hoặc có thể có được các nội tạng quan trọng từ các học viên Pháp Luân Công.  Một số ngụ ý nói đến sự thông đồng của các tòa án và cảnh sát địa phương trong việc lấy những nội tạng này.

Các đoạn băng ghi âm và chuyển thể các cuộc hội thoại giữa các nhà điều tra ngụy trang và các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc được công bố vào tháng 5 năm 2012 bởi Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng được nói đến trong bản nghị quyết.  Những cuộc hội thoại ghi lại rằng một số quan chức “đã cho thấy rằng chính quyền trung ương biết đến hoặc dính líu vào việc thu hoạch tạng từ các tù nhân Pháp Luân Công,” bản nghị quyết nói.

Nghị quyết 281 nhắc đến những kết quả điều tra của nhà điều tra Ethan Gutmann, người đã ước tính rằng 65000 học viên Pháp Luân Công có thể đã bị giết chết để lấy nội tạng trong các năm từ 2000 đến 2008.

Cũng theo bản nghị quyết thì cựu Thứ trưởng Y tế Trung Quốc đã thừa nhận rằng 90% các ca ghép tạng đến từ các tử tù bị thi hành án.  “Việc lấy tạng từ các tù nhân là vi phạm các hướng dẫn về mặt đạo đức trong y tế,” bản nghị quyết nói.

Các bệnh viện ở Trung Quốc quảng cáo thời gian chờ đợi từ 2 đến 4 tuần cho các ca ghép gan và thận; các ca ghép tim được sắp xếp trong 3 tuần sau khi thông báo, bản nghị quyết nói.  “Những khoảng thời gian chờ ngắn được giải thích chính xác nhất là sự tồn tại của một kho tạng sống lớn trong đó tạng có thể được thu hoạch theo yêu cầu,” theo bản nghị quyết.

Nghị quyết 281 cung cấp một bản tóm tắt ngắn của lời chứng thực bởi bác sĩ Trung Quốc “Wang Guoqi vào tháng 6 năm 2001 trước Tiểu ban Quan hệ Quốc tế của Hạ viện về Các tổ chức và Nhân quyền Quốc tế.  BS. Wang chứng thực rằng “các bệnh viện ở Trung Quốc đã thông đồng với các cơ quan an ninh quốc gia để lấy tạng từ các tù nhân bị tử hình mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người chủ tạng, và rằng những ca cấy ghép này là một nguồn thu nhập béo bở.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/30/140761.html

Đăng ngày 05-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share