[MINH HUỆ 06-07-2013] Một tổ chức tại Vương quốc Anh – Hiệp hội Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) đã tổ chức một phiên điều trần tại Quốc hội Anh vào chiều ngày 24 tháng 06 năm 2013, nhằm phơi bày “tội ác chưa từng có” của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, ngài Neil Parish chủ tọa phiên điều trần với sự tham gia của bảy nghị sỹ khác, một đại diện của Thượng viện, khoảng mười trợ lý nghị sĩ và các đại diện của xã hội dòng chính tại Anh.

Phiên điều trần được tổ chức bởi DAFOH tại Quốc hội Anh nhằm phơi bày “tội ác chưa từng có” của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Diễn giả danh dự là ngài David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada khu vực châu Á – Thái Bình Dương; luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới, ngài David Matas; nhà báo nổi tiếng, ngài Ethan Gutmann và giáo sư Li Huige tới từ DAFOH, đã phát biểu tại phiên điều trần diễn ra 03 tiếng này.

Mỗi diễn giả đã trình bày các nghiên cứu mới và tiếp tục phơi bày rõ hơn nữa những tội ác khủng khiếp là thu hoạch nội tạng sống tràn lan vì lợi nhuận khổng lồ.

Họ chỉ ra rằng chế độ Trung Cộng vẫn đang cố gắng che giấu “tội ác chưa từng có” này, tuy nhiên, cộng đồng quốc tế sẽ không còn làm ngơ trước những hành động đẫm máu đó, và đang có những động thái tại nhiều cấp độ khác nhau – chính phủ, các tổ chức và các cá nhân, nhằm chấm dứt tội ác phản nhân loại này trong thời gian sớm nhất có thể.

Những người tham dự rõ ràng đã bị xúc động trước thực trạng này. Chủ tọa phiên điều trần và các thành viên đã trao đổi với những diễn giả nhằm hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công và tội ác của Trung Cộng, và nhằm thảo luận các biện pháp mà Vương quốc Anh có thể thực hiện nhằm giúp ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng sống.

Các Nghị sỹ Quốc hội Anh: Chúng ta phải hành động ngay lập tức

Nhà chính khách Anh, Nghị sỹ Neil Parish chủ tọa phiên điều trần phơi bày “tội ác chưa từng có”

Tội ác thu hoạch nội tạng đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý của xã hội Anh. Chủ tọa phiên điều trần, ngài Parish đã nhấn mạnh nhiều lần rằng tội ác thu hoạch nội tạng sống thật kinh hoàng: “Thật không thể tin được, thật đáng sợ rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị giết để lấy nội tạng trên quy mô lớn, chỉ đơn giản vì giữ vững niềm tin của họ. Tôi phải chuyển thông tin này tới các vị Bộ trưởng, chúng ta phải hành động.”

Ngài Parish là một chính khách Đảng Bảo thủ Vương Quốc Anh, và là Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu đại diện cho miền Tây Nam nước Anh từ năm 1999 tới năm 2009. Ông bày tỏ ý định đưa những khám phá tại phiên điều trần tới cấp cao nhất của chính phủ Anh quốc: “Tiếp theo đây tôi sẽ gặp Ngoại trưởng. Tôi sẽ sắp xếp lại thông tin có được ngày hôm nay và chắc chắn sẽ chuyển tới ngài Bộ trưởng một tài liệu đầy tính thuyết phục.”

Ngài Angus Brendan MacNeil là một Nghị sỹ đại diện cho Đảng Người Scotland, và cũng là phát ngôn viên của Phó Chủ tịch Đảng này tại vùng Westminster (khu vực trung tâm thành phố London). Ông cho biết đã nhận được những bức thư từ các cử tri, yêu cầu mình tham dự phiên điều trần.

Lúc đầu, ông đã không hào hứng tham dự và cảm thấy chủ đề về thu hoạch nội tạng có chút nặng nề, nhưng thật ra vợ của ông đã khuyến khích ông tham dự nhằm thể hiện sự tôn trọng với yêu cầu của cử tri.

Ông đã quyết định sẽ tham dự một phần của phiên điều trần, và nói: “Sau khi tôi ngồi xuống và lắng nghe, tôi cảm thấy mình hẳn sẽ rất xấu hổ nếu phải lùi bước khi đối mặt với điều tà ác như thế.”

Khi được phỏng vấn, ông cho biết các thông tin tại phiên điều trần này vô cùng hữu ích, và ông đã sốc khi biết rằng người ta bị giết vì mục đích như vậy; đây là một bi kịch của nhân loại.

“Rõ ràng đây là tội ác phản nhân loại, phản lại bản chất con người, bời vì nó diễn ra trên cơ sở bức hại con người vì niềm tin của họ. Điều tôi cảm thấy không thể chấp nhận được là người ta còn yêu cầu nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh. Đây là trực tiếp yêu cầu giết chết một người vì sự sinh tồn của bản thân. Tôi vô cùng bất ngờ khi đạo đức nhân loại đã trượt dốc tới mức thấp như thế!”

Hầu hết những người tham dự đã tới phiên điều trần theo yêu cầu của các cử tri giống như ngài MacNeil.

Hiểu sâu sắc thêm về bản chất vô đạo đức và sự tàn bạo chưa từng có của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một số diễn giả đã chỉ ra những nỗ lực của Trung Cộng nhằm che giấu bằng chứng tội ác mà chế độ này đã thực hiện. Ngài David Matas đã chỉ ra sự khác biệt lớn giữa số lượng người hiến tạng và số lượng tạng được cấy ghép.

Ông cho rằng chế độ Trung Cộng phải cung cấp một lời giải thích thỏa đáng thay vì yêu cầu các nhà điều tra độc lập cung cấp thông tin. Ông nói: “Chế độ Cộng sản Trung Quốc phải giải thích nguồn gốc của những nội tạng này, nhưng họ đã giữ im lặng suốt thời gian qua.”

Trong khi thảo luận, ông Ethan Gutmann đã kêu gọi chính phủ Anh quốc xem xét thông tin từ các nhà điều tra độc lập một cách nghiêm túc và đừng trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo điển hình của chế độ Trung Cộng.

Ông nhấn mạnh những kết quả điều tra của mình và đặc biệt là việc thu hoạch nội tạng sống của chế độ Trung Cộng đã gia tăng đột ngột sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra.

Theo báo cáo của ông, khoảng 65.000 học viên đã bị thu hoạch tạng sống từ năm 2000 tới năm 2008. Ông Gutmann tin rằng các viên chức cao cấp của chế độ Trung Cộng đã tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng sống, dựa trên việc phân tích thông tin về Vương Lập Quân, ông nói: “Họ biết về điều đó, nhưng đã giữ bí mật.”

Vương Lập Quân là người sáng lập và đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý hiện trường (OSPRC) của Cục Công an Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, nơi đã tiến hành nghiên cứu phương pháp kéo dài sự sống sau khi tiêm thuốc, để có thể thu hoạch nội tạng sống. Vương đã nhận “Giải thưởng Quang Hoa cho những cống hiến đặc biệt” cho nghiên cứu của mình. Tại lễ trao giải, Vương đã công bố trong bài phát biểu của mình rằng “nghiên cứu” đó “là dựa trên kết quả của hàng nghìn ca cấy ghép tại chỗ.”

Giáo sư Li Huige đã chỉ ra rằng việc thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công là một tội ác có hệ thống dưới chế độ chuyên chế Trung Cộng, và nhận định Vương Lập Quân là một cỗ máy giết người tốc độ cao dưới sự hỗ trợ của hệ thống đó.

Nghị sỹ McNeil đã bày tỏ khi được phỏng vấn rằng thu hoạch nội tạng sống từ các học viên là một hành vi “giết người có hệ thống”, và hy vọng người dân Trung Quốc sẽ sớm được giải thoát khỏi “hệ thống tàn sát” đó.

Ngài Matas đã chỉ ra: “Trên thực tế, toàn bộ hệ thống đó (Đảng Cộng sản Trung Quốc) là tội phạm”; “Khi công lý thắng thế, chúng ta sẽ phải đưa họ ra xét xử từng người một.”

Ngài MacNeil cũng cho biết: “Dù họ có là ai đi nữa, miễn là họ tham gia vào việc này (thu hoạch nội tạng sống), họ đã dính líu vào tội ác phản nhân loại, và vì thế phải bị đưa ra xét xử. Bất cứ ai dính líu đến tội ác phản nhân loại không thể trốn tránh sự trừng phạt.”

Sau đó ông đưa một dẫn chứng nhằm nhấn mạnh quan điểm của mình, một người Hungary 94 tuổi tham gia vào cuộc bức hại năm 1945, gần đây đã bị phán xét mặc dù gần 70 năm đã trôi qua. “Nếu một người đã phạm vào tội ác như vậy, người đó sẽ không chỉ mang tâm tội lỗi và không ngủ yên hàng đêm, mà cuối cùng còn bị đưa ra xét xử.”

Kiến nghị một kế hoạch hành động từ các nghị sĩ Vương quốc Anh

Ngài Parish đã tổng hợp những kiến nghị về một kế hoạch hành động, chủ yếu gồm:

1. Thông báo và cảnh báo tới người dân Anh thông qua một chương trình giáo dục về nạn thu hoạch nội tạng từ website của Bộ ngoại giao Vương quốc Anh. Thông điệp chính là một học viên tại Trung Quốc có thể bị sát hại nếu có một yêu cầu cấy ghép tạng.

2. Đoàn kết các Nghị sỹ Quốc hội (nhằm tạo một phản ứng mạnh mẽ nhất). Những người tham dự phiên điều trần bày tỏ rằng họ sẽ nỗ lực làm việc với các nghị sĩ từ các Đảng, bao gồm cả Quốc hội Scotland. Ngài Parish nhấn mạnh rằng cần phải có nỗ lực chung từ cả hai nhóm nghị sĩ.

3. Dựa trên kinh nghiệm của Úc và các nước khác, đặc biệt là của bang New South Wales, lập ra những điều luật và thực thi một loạt biện pháp bao gồm các quy định pháp lý nhằm ngăn chặn người dân Anh tới Trung Quốc cấy ghép nội tạng.

Mong muốn tìm hiểu Pháp Luân Công nhờ việc phơi bày tội ác khủng khiếp

Đây là phiên điều trần thứ hai được tổ chức tại Tòa nhà Quốc hội Anh trong chưa đầy hai tháng, lần trước đó là vào ngày 29 tháng 04. Các phiên điều trần đã giúp những nghị sĩ và người tham dự ý thức được sự thực về Pháp Luân Công. Các diễn giả đã làm rõ rằng nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn là các học viên Pháp Luân Công vô tội – chứ không phải các tử tù như luận điệu của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Thực tế kinh hoàng về việc một nhóm lớn các tù nhân lương tâm bị đối xử vô nhân đạo và tàn ác, đã làm mọi người mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và nguyên nhân Trung Cộng đàn áp môn tập.

Trong phiên điều trần, một quan chức chính phủ đã tham dự trong cả phiên điều trần đầu tiên có hỏi: “Vậy Pháp Luân Công là gì?” Phòng hội thảo đã im lặng mất một thoáng khi các thành viên tham dự cân nhắc hiểu biết của mình.

Một diễn giả đã trả lời rằng, Pháp Luân Công đại diện cho các nguyên lý của vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”; Pháp Luân Công đã được tập luyện tại trên một trăm quốc gia trên thế giới, và các học viên Pháp Luân Công là nhóm những con người hòa ái nhất thế giới, những người tin vào các nguyên lý trên.

Tại thời điểm đó, ngài McNeil cũng góp lời và nói: “Anh quốc cũng cần có (Pháp Luân Đại Pháp).”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/28/英国会聚焦中共活摘器官罪恶(图)-275985.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/6/140899.html

Đăng ngày: 11-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share