Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan

[MINH HUỆ 26-06-2013] Quốc hội Phần Lan đã tổ chức phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ vào ngày 19 tháng 06. Các học viên Pháp Luân Công địa phương ở Helsinki đã nhân cơ hội để kiến nghị lên các nghị sĩ phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã diễn ra trong 14 năm ở Trung Quốc. Trong những năm qua, nhiều chi tiết về tra tấn và cưỡng bức lao động đã bị đưa ra ánh sáng, bao gồm cả mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh. Kinh khủng hơn, hành động này được thực hiện trong khi các nạn nhân vẫn còn sống.

Các học viên ở Helsinki đã nói với các nghị sĩ và người qua đường trước Tòa Nghị viện về cuộc bức hại, đề nghị họ ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng. Họ đã giải thích rằng Đảng cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền của họ.

Các Nghị sĩ bày tỏ sự ủng hộ

Nghị sĩ Aila Paloniemi

Nghị sĩ Aila Paloniemi đã nghe những gì các học viên nói về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc và đã ký tên thỉnh nguyện trên đường tới phiên họp Quốc hội.

Trong giờ nghỉ, bà đã quay lại để bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Bà nói: “Tôi đã nghe nói về những tội ác như vậy vài năm trước và đã bị sốc bởi cách mà chính phủ Trung Quốc đối xử với người dân của mình. Tôi không thể hiểu được một cuộc bức hại có tổ chức như vậy và tôi rất quan tâm về nó. Tôi sẽ nhấn mạnh vấn đề này tại Nghị viện và gây ảnh hưởng lên Liên minh Châu Âu về vấn đề này.”

Nghị sĩ Astrid Thors

Nghị sĩ Astrid Thors cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình: “Tôi tin rằng việc cộng đồng quốc tế biết về nạn mổ cướp nội tạng sống, các tổ chức quốc tế kêu gọi chấm dứt nó và hiểu được những nỗ lực đã bỏ ra là rất quan trọng.”

“Nếu người dân ở đất nước chúng ta không tới Trung Quốc để ghép tạng, điều đó cũng sẽ giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống.”

Nhiều nghị sĩ nói rằng họ đã đọc về nạn mổ cướp nội tạng trên phương tiện truyền thông và mạnh mẽ lên án điều đó. Họ nói cuộc bức hại Pháp Luân Công thật khủng khiếp.

Một nghị sĩ, cũng là chủ tịch một tổ chức nhân quyền, nói rằng bà sẽ không im lặng về vấn đề này.

 

Bác sĩ và Ủy viên Hội đồng Thành phố: “Tôi ủng hộ các bạn tuyệt đối”

Một đại diện từ Hội đồng thành phố và là một bác sĩ nói với các học viên Pháp Luân Công rằng: “Các bạn đang làm một việc rất quan trọng. Tôi ủng hộ các bạn tuyệt đối về vấn đề này.”

Ông cũng gợi ý rằng các học viên nên liên hệ với các bệnh viện địa phương và các bác sĩ tham gia phẫu thuật ghép tạng để họ có thể “bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề y tế khác nhau, vì thực ra đây là một phần công việc của các bác sĩ làm việc trong các trường đại học ở Phần Lan. Các bạn cần phải nhận được sự ủng hộ từ các chuyên gia có ảnh hưởng.” Ông nói rằng ông hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ chú ý tới vấn đề này.

Người dân và du khách bị sốc bởi nạn mổ cướp nội tạng

Tòa Nghị viện là một điểm du lịch nổi tiếng thu hút. Một thành viên lớn tuổi ở một nhóm du khách Trung Quốc đến từ Mỹ nói rằng bà đã đọc về nạn mổ cướp nội tạng sống trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên, và tin điều đó là sự thật.

Một phụ nữ khác từ một nhóm du khách Trung Quốc đã xem cẩn thận các bảng trưng bày và lắng nghe các học viên nói về cuộc bức hại một lúc lâu. Lần đầu tiên bà biết đến, rằng vụ tự thiêu đã diễn ra ở Quảng trường Thiên An Môn thực ra là một sự dối trá to lớn được Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng để tạo nên bằng chứng giả chống lại Pháp Luân Công và khiến mọi người chống lại môn tu luyện phổ biến này.

Trước khi rời đi, bà bày tỏ lời chúc tốt lành của mình đến các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã bị bức hại ở Trung Quốc.

Một người mới nhập cư đến Phần Lan đã nói chuyện một lúc lâu với một học viên. Ông nói rằng không chỉ phụ thuộc vào người dân Trung Quốc để ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng, mà người dân trên khắp thế giới cũng phải có trách nhiệm.
“Chúng ta cần nhiều người hơn để lên tiếng chấm dứt những tội ác như vậy.”

Ông Olli, Phó chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội Phần Lan

Ông Olli, Phó Chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội Phần Lan, cho biết: “Chúng tôi đã làm một tờ rơi đặc biệt để thông báo cho mọi người về tội ác mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Bằng chứng có thật giúp mọi người có một hiểu biết rộng hơn về vấn đề này.”

Ông nói rằng mục đích chính của cuộc thỉnh nguyện là yêu cầu chính phủ Phần Lan có biện pháp để điều tra những tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/26/芬兰议员支持制止中共活摘器官罪行(图)-275879.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/30/140760.html
Đăng ngày 08-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share