Ngày 1 tháng 7 (Bloomberg) – Hàng chục ngàn người biểu tình qua các đường phố ở Hương cảng trong dịp kỷ niệm 6 năm ngày Hương cảng về tay Trung quốc, để biểu tình chống đối đạo luật an ninh quốc gia mà họ biết rằng nó sẽ hạn chế sự tự do và một chính phủ mà họ cho là quá thờ ơ.

Cuộc biểu tình thu hút hơn 400, 000 người, hãng Thông tấn Pháp cho biết, là lớn nhất kể từ năm 1989, khi mà khoảng 1 triệu người biểu tình chống lại sự tàn độc của Trung quốc về vụ biểu tình cho dân chủ tại Thiên An môn. Sau bốn tiếng đồng hồ biểu tình, trong một thời tiết nóng khắc nghiệt (33 độ C hay 91 độ F), một đám đông đang chuẩn bị để lên đường để đi bộ khoảng 4 cây số từ Victoria Park ở Causeway Bay đến toà nhà Chính phủ tại trung tâm.

Những người biểu tình muốn chính phủ nới rộng bộ luật sắp được thực thi chống lại tội tạo phản, lật đổ chính quyền và ly khai, được biết đó là Ðiều luật 23. Phần lới, nỗi phẫn uất của họ là nhắm vào Hứa Ðổng Hoa.

“Ghê sợ thật, đáng tởm thật” Wong Kai Fan, 55 tuổi, nói về Ðiều luật 23. “Nó bắt anh phải ngậm câm miệng. Chính phủ Hương cảng làm ăn tồi quá. Họ nên bị truất phế”.

Ðiều luật 23 đã bị chỉ trích nặng nề bởi những nhà thương mại, chính phủ Hoa kỳ và Anh quốc, các nhà vận động cho tự do và các nhóm tôn giáo. Nỗi quan tâm của họ là cái luật này sẽ hạn chế tự do của họ như nó đã được bảo đảm trong hiệp định Anh quốc- Trung quốc để đưa đến ngày trao trả vào năm 1997. Ðiều luật này có thể được thông qua trong 8 ngày tới.

Thủ tướng Trung quốc Wen Jiabao, đến Hương cảng để đánh dấu lễ kỷ niệm cuộc trao trả, nói rằng Trung quốc sẽ tôn trọng các quyền căn bản và tự do của Hương cảng. Ông ta lên máy bay về Trung quốc ngay sau khi cuộc biểu tình bắt đầu. Trung quốc cấm chỉ không cho loan tin cuộc biểu tình của Cable News Network.

‘Không tôn trọng’

“Ðiều luật 23 là để bảo vệ quyền hành cho kẻ nắm quyền, và những người nắm quyền không biết gì về dân chủ” Frank Lê, 19 tuổi, học sinh nói như vậy. “Ðổng muốn mọi người nể phục, nhưng y không nể ai cả”

Một người Thụy Ðiển đang du lịch, trong ngày thứ tư ở Hương cảng sau khi thăm viếng Trung quốc trong gần 4 tháng, nói rằng ông ta cũng biểu tình vì tự do ngôn luận rất là quan trọng.

“Chính phủ Trung quốc không bao giờ quan tâm cho dân cho đến khi nó có ảnh hưởng xấu về kinh tế” ông Tor Johnson nói.

Trưóc khi biểu tình, Bộ trưởng An ninh Regina Ip nói trong một bản báo cáo rằng có khoảng 100, 000 người tham gia biểu tình. “Có người đi vì đây là ngày nghỉ của họ” bà ta nói vậy “chúng tôi không bị cái số người biểu tình làm áp lực”.

Ảnh hưởng của Trung quốc

Chính phủ Hương cảng như trên lò lửa vì Ðổng nghe lời chính phủ Trung quốc mà không nghe lời dân. Niềm tin của công chúng đối với Ðổng, người được đưa lên bởi một hội đồng điều khiển bởi giới cầm quyền Trung quốc, là đang ở mức thấp nhất. Cuộc thăm dò mới đây cho biết chỉ có chừng 19% dân chúng vừa ý với sự làm việc của chính phủ.

“Những nhà đầu tư đâu có gì đâu?” David Webb nói, là một nhà đầu tư, một giám đốc của thị trường chứng khoán. “Tự do có tin tức, sẽ bị đe doạ bởi Ðiều luật 23, là cái điều quan trọng chính yếu nhất của thị trường tự do”

Ðổng, 66 tuổi, thừa kế sản nghiệp ngành vận chuyển, đang bị khiển trách cho hầu hết những gì sai trái xảy ra cho Hương cảng kể từ ngày nhậm chức: nạn thất nghiệp leo thang, sự sụp đổ của thị trường địa ốc, sự nổi lên của Thương hải như là một trung tâm tài chính, một chuyện xấu xa xảy ra có liên quan đến người bí thư về tài chính của ông ta, và bệnh SARS đã làm chết 300 người và có 1, 755 người bị nhiễm.

Dưới chính sách gọi là tự chủ đơn sơ, gọi là Luật Căn bản, thành phố này bị yêu cầu phải chấp nhận điều luật ly khai và tạo phản, thông thường với nhiều quốc gia khác. Những người đối lập ở Hương cảng nói rằng có một điều nguy hiểm là Trung quốc, mà coi như con số người bị bệnh AIDS và những tù nhân trong các nhà giam bí mật, sẽ giới hạn những điều mà 6.8 triệu ngưòi dân Hương cảng muốn nói.

Bill Rammell, Trưởng văn phòng Ngoại giao của Anh quốc, hôm qua, chỉ trích Ðiều luật 23 vì nó cho phép cấm những nhóm đã bị cấm tại Trung quốc. Pháp Luân Công và Thiên chúa giáo là những nhóm không được hoạt động tại Trung quốc.

* * * * *

Tham chiếu: https://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000080&sid=avIdEedFCu0g&refer=asia;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/7/2/37614.html.

Dịch ngày 4-7-2003; đăng ngày 8-7-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share