Ngày 26 tháng 8 năm 2003

BRISBANE , Ngày 26 tháng 8 : Một đệ tử Pháp Luân Công người Úc đang đệ đơn lên Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kiện cựu chủ tịch Trung quốc Giang Trạch Dân.

Là một hoạ sĩ chuyên vẽ tranh cổ Trung quốc, Zhang Cui Ying, 41 tuổi, nói rằng cô ta bị bắt và giam tại Trung quốc và cô ta bị tra tấn và hành hạ chỉ vì cô ta tu luyện Pháp Luân Công.

Luật sư quốc tế Geoffrey Robertson, và một luật sư thượng thặng tại Quêsland Chris Nyst sẽ lập hồ sơ để kiện cựu chủ tịch Trung quốc về vai trò chỉ đạo của y trong chính sách vi phạm nhân quyền.

Ðồng thời kiện tại Liên Hiệp Quốc, họ cũng còn đệ đơn lên Toà án Quốc tế, về việc Trung quốc đã vi phạm Công pháp quốc tế mà Trung quốc cũng đã ký trước đây.

Luật sư Nyst nói rằng sự có mặt của Luật sư Robertson sẽ làm cho vụ kiện này mạnh hơn và cũng có thể chắc rằng vụ kiện này sẽ trở thành một cái mốc lớn trong việc chống lại chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

“Trường hợp của Cô Zhang là một bằng chứng hùng hồn cho những gì đã xảy ra tại Trung quốc” Luật sư Nyst trình bày trong bài nói chuyện.

“Có được một luật sư tài giỏi và danh tiếng như Geoffrey Robertson, một trong những luật sư nổi tiếng thế giới về luật nhân quyền và các quyền tự do căn bản, tham gia trong vụ kiện này thì quả thật là một thắng lợi lớn lao”.

Luật sư Robertson cũng là chủ tịch luật pháp cho Ủy ban Tội ác Chiến Tranh của Liên Hiệp quốc.

Pháp Luân Công là một nhóm tu luyện để nâng cao đời sống tâm linh mà chân lý chính là “Chân, Thiện, Nhẫn” một nhóm thiền tập và những bài thể dục giống như tài chi.

[…]

Hiện nay cũng có rất nhiều vụ kiện Giang Trạch Dân về tội ác của y, tương tự như vụ này, do những đệ tử Pháp Luân Công đệ đơn kiện trên các quốc gia khác như ở Hoa kỳ, Canada, Pháp, Bỉ và Thụy Ðiển.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/27/39559.html. Dịch và đăng ngày 4-9-2003; bảnd dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share