Ngày 20 tháng 8, 2003

[Minh Huệ] Bộ trưởng Ngoại giao Trung quốc xác nhận rằng các đệ tử Pháp Luân Công đã chiếu trên truyền hình những phim tài liệu về Pháp Luân Công, trên nhiều đài tivi trong các tỉnh khác nhau, trong nhiều lần vào tuần trước, qua hệ thống vệ tinh. Boxun loan tin từ đài truyền thanh Tiếng nói Hoa kỳ (VOA) vào ngày 16 tháng 8 rằng VOA đã nhận được điện thoại từ những khán giả cách đó vài ngày trước khi các viên chức Trung quốc thông báo, nói rằng họ xem những đoạn phim ngắn về Pháp Luân Công tố cáo Giang Trạch Dân về những tội trạng vô nhân đạo của y.

Theo đài VOA, Bộ Ngoại giao Trung quốc nói rằng khoảng 9:05 tối vào ngày 12 tháng 8 và khoảng 8:23 tối vào ngày 13, hệ thống vệ tinh Trung quốc (SinoSat) nhận được những chương trình truyền hình của Pháp Luân Công. Thật ra, cách đó ít ngày, trước khi các viên chức Trung quốc loan tin, VOA đã nhận được một nguồn tin từ một thính giả ở trong nội địa Mông cổ, nói rằng anh ta xem được những đoạn phim về Pháp Luân Công tố cáo Giang Trạch Dân về những tội trạng của y trong khi anh ta đang xem đài tivi Giáo dục Trung quốc. Anh ta nói rằng “Thật là lạ kỳ. Vào khoảng 9:10 tối, tự nhiên chương trình của đài Giáo dục Trung quốc bị cắt ngang. Rồi đến khoảng 9:15 tối, chương trình của đài Trung Ương cũng biến mất luôn; trên tivi thì chiếu hình ảnh các đệ tử Pháp Luân Công đang tập những bài Công Pháp vào bên trái và bên phải thì chiếu Mười tội trạng của Giang Trạch Dân, bao gồm cả bán đứng đất nước và cho con trai của y thao túng trong những dịch vụ thương mãi bất hợp pháp.

Theo bản báo cáo thì các đệ tử Pháp Luân Công ở hải ngoại chưa xác nhận được tin tức này.

Theo tin tức từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Ðại Pháp vào ngày 6 tháng 8 thì, vào đầu tháng các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc đã trình chiếu tại các đài địa phương tại các tỉnh phía Nam Trung quốc một chương trình về chính sách khủng bố dã man của chính quyền đối với các đệ tử Pháp Luân Công. Chương trình này được trình chiếu bằng một trạm phát sóng với một tần số khá cao, và có ít nhất mấy trăm ngàn người được xem chương trình này. Phát ngôn viên của Pháp Luân Ðại Pháp, Zhang Erping nói rằng “Ðây là việc làm của các đệ tử Pháp Luân Công, những người đã gánh chịu bao nhiêu cực hình và không có cách nào để nói lên được tiếng nói của mình trước công lý, để phá tan bức màn sắt ngăn chận thông tin liên lạc của chính quyền Trung quốc, và để nói lên được sự thật bằng phương cách ôn hoà này”.

Boxun cũng đề cập trong bản tin vào ngày 16 tháng 8 rằng trong năm vừa qua, các đệ tử Pháp Luân Công tại hải ngoại ở các quốc gia như Hoa kỳ và vài quốc gia Châu Âu khác đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, kết tội y về chính sách tra tấn dã man, diệt chủng và những tội trạng vô nhân khác.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/20/55901.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/25/39475.html.

Dịch ngày 29-8-2003; đăng ngày 30-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share